(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29-11, 51 hộ dân bản Sa Ná, xã Na Mèo (Quan Sơn) đã chính thức chuyển về khu tái định cư mới để ổn định cuộc sống sau hơn 3 tháng khẩn trương thi công.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Người dân Sa Ná vui mừng về khu tái định cư mới

Sáng 29-11, 51 hộ dân bản Sa Ná, xã Na Mèo (Quan Sơn) đã chính thức chuyển về khu tái định cư mới để ổn định cuộc sống sau hơn 3 tháng khẩn trương thi công.

Người dân Sa Ná vui mừng về khu tái định cư mới

Nhà Văn hóa mới của bản Sa Ná.

Cơn bão số 3 vào đầu tháng 8-2019, đã khiến xã Na Mèo, huyện Quan Sơn có 113 hộ bị cuốn trôi, sập nhà. Trong đó bản Sa Ná có 51 căn nhà của người dân bị sập, hư hỏng nặng nề.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã lên kế hoạch xây dựng khu tái định cư cho 51 hộ bị ảnh hưởng và các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét trong bản Sa Ná. Khu tái định cư có diện tích 5,2 ha là đất lâm nghiệp đang được trồng luồng, lát do các hộ tư nhân quản lý. Mẫu nhà tuân thủ theo Sở Xây dựng thiết kế, thông qua sự chấp thuận, thống nhất của nhân dân, diện tích mỗi căn nhà khoảng 65 – 85 m2, hộ gia đình nào có điều kiện thì làm nhà sàn truyền thống. Theo thiết kế, dự toán dự án xây dựng khu tái định cư khoảng 15 tỷ đồng, kinh phí từ nguồn hỗ trợ của chính phủ và một số đơn vị là 10,5 tỷ đồng.

Người dân Sa Ná vui mừng về khu tái định cư mới

Lãnh đạo huyện Quan Sơn thăm khu tái định cư.

Ông Vũ Văn Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cho biết, việc hỗ trợ cho bà con Sa Ná được áp dụng như sau: Đối với nhà bị thiệt hại từ 70 đến 100% được hỗ trợ 300 triệu đồng; nhà bị thiệt hại từ 50 đến 70% được hỗ trợ 200 triệu đồng; nhà bị thiệt hại từ 30 đến 50% được hỗ trợ 150 triệu đồng.

Người dân Sa Ná vui mừng về khu tái định cư mới

Ông Lương Văn Chon, người đàn ông đu cây thoát chết trong lũ dữ, vui vẻ cùng gia đình bên ngôi nhà mới khang trang.

Người dân Sa Ná vui mừng về khu tái định cư mới

Bà con đến thăm nhà em Hà Văn Vân, người bị mất 6 người thân trong cơn lũ dữ.

Để xây dựng khu tái định cư bản Sa Ná đúng tiến độ, UBND huyện Quan Sơn đã vận động một số doanh nghiệp trong huyện tìm lao động có kĩ thuật xây dựng lên bản giúp bà con. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cũng đã cử chiến sỹ túc trực giúp dân vận chuyển vật liệu xây dựng, san nền. Huyện đoàn Quan Sơn tập trung huy động lực lượng đoàn viên thanh niên lên giúp dân dựng lại nhà cửa. UBND huyện Quan Sơn, chính quyền xã Na Mèo cũng vận động bà con các bản xung quanh đến giúp đỡ công việc để nhân dân Sa Ná hoàn thành khu tái định cư theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Người dân Sa Ná vui mừng về khu tái định cư mới

Ngôi nhà sàn của anh Nguyễn Minh Ơ, người có vợ bị lũ cuốn trôi, được dựng lại ở nơi tái định cư.

Người dân Sa Ná vui mừng về khu tái định cư mới

Khu TĐC mới được trồng nhiều cây xanh.

Người dân Sa Ná vui mừng về khu tái định cư mới

Khu TĐC Sa Ná mới được xây dựng khang trang.

Song Hà


Song Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Phạm Điểm - 10:28 30/11/19

 Trả lời

Chúc mừng người dân Quan Sơn ạ.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]