(Baothanhhoa.vn) - Mới đây, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho 60 tình nguyện viên thuộc Hội CTĐ TP Thanh Hóa và Hội CTĐ huyện Thiệu Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn giao thông

Mới đây, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho 60 tình nguyện viên thuộc Hội CTĐ TP Thanh Hóa và Hội CTĐ huyện Thiệu Hóa.

Đây là một hoạt động thường xuyên của Hội CTĐ nhằm nâng cao năng lực của cán bộ, tình nguyện viên CTĐ. Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về sơ cấp cứu, như: Di chuyển nạn nhân khẩn cấp; xử trí nạn nhân bất tỉnh ngừng thở, ngừng tim; băng bó vết thương; cố định gãy xương; vận chuyển nạn nhân an toàn... Qua đó, giúp các học viên trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản phục vụ cho quá trình làm nhiệm vụ, sẵn sàng hỗ trợ, sơ cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân không may bị tai nạn giao thông giúp bảo đảm tính mạng, giảm thiểu tử vong và hạn chế tổn thương thứ phát cho nạn nhân khi bị tai nạn giao thông.


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]