(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng ngày sơ cấp cứu thế giới (8-9), sáng 6-9, tại Trung tâm Chính trị huyện Hậu Lộc, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho gần 30 tình nguyện viên thuộc Hội CTĐ huyện Hậu Lộc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn giao thông

Hưởng ứng ngày sơ cấp cứu thế giới (8-9), sáng 6-9, tại Trung tâm Chính trị huyện Hậu Lộc, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho gần 30 tình nguyện viên thuộc Hội CTĐ huyện Hậu Lộc.

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh hướng dẫn các tình nguyện viên cách sơ cấp cứu.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-9. Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về sơ cấp cứu như: di chuyển nạn nhân khẩn cấp; xử trí nạn nhân bất tỉnh ngừng thở, ngừng tim; băng bó vết thương; cố định gãy xương; vận chuyển nạn nhân an toàn... Qua đó, giúp các học viên trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản phục vụ cho quá trình hỗ trợ, sơ cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân không may bị tai nạn giao thông, giúp bảo đảm tính mạng, giảm thiểu tử vong và hạn chế tổn thương thứ phát cho nạn nhân. Ngay sau lớp tập huấn, các tình nguyện viên sẽ tham gia vào đội sơ cấp cứu tai nạn giao thông đóng chốt tại xã Triệu Lộc (km308) để kịp thời sơ cấp cứu cho các nạn nhân.

Được biết, nhằm tiếp tục hỗ trợ các hoạt động sơ cấp cứu, trong đợt này, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức 12 khóa đào tạo, kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho tình nguyện viên CTĐ và thành lập 25 điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông trên quốc lộ, tỉnh lộ thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]