(Baothanhhoa.vn) - Cứ mỗi dịp hè về, màu áo xanh năng động, nhiệt huyết lại ghi dấu chân tình nguyện trên khắp những nẻo đường...

Mùa hè tình nguyện

Cứ mỗi dịp hè về, màu áo xanh năng động, nhiệt huyết lại ghi dấu chân tình nguyện trên khắp những nẻo đường...

Mùa hè tình nguyệnLãnh đạo Tỉnh đoàn tặng quà cho đội hình tình nguyện mùa hè xanh tại huyện Như Xuân.

Mặc cho cái nắng bỏng rát của những ngày hè, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Đoàn thanh niên Bệnh viện Nội tiết, Huyện đoàn Yên Định vẫn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện ra quân khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 600 đối tượng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Định Bình (Yên Định), qua đó, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Trao đổi với chúng tôi, hầu hết những người dân nơi đây đều phấn khởi: “Dù là miễn phí nhưng chúng tôi được các bác sĩ và tình nguyện viên tiếp đón, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc rất tận tình. Tôi mong sẽ có thêm nhiều đợt khám bệnh thế này để giúp đỡ những gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi”.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người nghèo là một trong rất nhiều hoạt động của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 của Đoàn thanh niên Công an tỉnh. Anh Bùi Văn Hợp, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh, cho biết: Bám sát chủ đề thanh niên tình nguyện hè 2022, với phương châm hướng về cơ sở, xuất phát từ cơ sở, cùng với các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, đây cũng là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo được các tổ chức đoàn phối hợp tổ chức thường xuyên nhằm chăm sóc, nâng cao sức khỏe ban đầu cho Nhân dân và các gia đình chính sách, người nghèo.

Mỗi dịp hè đến là nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước ở trẻ em lại tăng cao, bởi đại đa số trẻ em đều rất thích nước vì mùa hè, thời tiết nắng nóng, môi trường nước luôn là lựa chọn lý tưởng để các em vui chơi, khám phá, nhưng cũng đồng nghĩa các em đang phải đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn...

Tại huyện Thọ Xuân, xác định việc tổ chức dạy bơi an toàn cho trẻ là một trong những giải pháp quan trọng và hiệu quả để phòng tránh đuối nước ở trẻ em, Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện đã tổ chức buổi tuyên truyền về phòng, chống tai nạn đuối nước cho hơn 500 học sinh Trường Tiểu học Xuân Minh. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được cung cấp các thông tin, kiến thức cơ bản nhằm phòng, tránh tai nạn đuối nước; đồng thời được hướng dẫn, thực hành một số kỹ năng cơ bản về sơ cấp cứu, cấp cứu nạn nhân khi bị đuối nước. Theo Huyện đoàn Thọ Xuân, trong Tháng hành động vì trẻ em, Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện đã chỉ đạo 100% liên đội trên địa bàn triển khai hoạt động tuyên truyền đến đông đảo đội viên về kỹ năng phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em; phương pháp sơ cứu khi bị tai nạn đuối nước. Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền khác cũng được đẩy mạnh như: Đưa nội dung phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích vào nội dung sinh hoạt chi đội, liên đội; xây dựng tủ sách kỹ năng phòng, chống đuối nước giúp các em học sinh tích cực đọc sách trong các giờ ra chơi...

Chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 được triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên với 1 chương trình, 4 chiến dịch, diễn ra từ ngày 29-5 đến ngày 31-8-2022, với phương châm rộng khắp - an toàn - hiệu quả - bền vững, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị. 90 ngày đêm của chiến dịch sẽ là môi trường thực tiễn để các bạn đoàn viên, thanh niên thể hiện sức trẻ, rèn luyện, khát vọng cống hiến; đồng thời chiến dịch cũng là thời điểm để các cấp bộ đoàn cùng nhau thi đua thực hiện các công trình, phần việc thanh niên đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đề ra. Để triển khai hiệu quả chiến dịch, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu niên tham gia, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Đoàn, ngay từ cuối tháng 5-2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022 với các hoạt động phong phú, thiết thực. Theo thống kê của Tỉnh đoàn, sau gần 2 tháng hưởng ứng và ra quân chiến dịch, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức sửa chữa, làm mới 33km đường giao thông nông thôn; triển khai 140 đội hình tình nguyện thu hút 7.084 đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các phần việc thanh niên; thành lập 88 đội hình tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi; tổ chức 55 đợt dọn vệ sinh tại các tuyến đường liên xã, thị trấn; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 2.600 người dân, xây mới 10 nhà nhân ái...

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, nhấn mạnh: Không khí tình nguyện mùa hè xanh đã và đang ghi đậm dấu ấn của tổ chức đoàn trong lòng đoàn viên, thanh niên và xã hội, tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn. Từ đó khơi dậy và phát huy tinh thần nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mỗi đoàn viên, thanh niên. Cùng với những hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ, các cấp ủy đảng, chính quyền đã dành cho thanh niên sự quan tâm đặc biệt, chủ động làm việc với đoàn, tạo điều kiện cho lực lượng thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Lê Phượng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]