(Baothanhhoa.vn) - Những ai có dịp về các xã Đông Khê, Đông Ninh, Đông Nam, Đông Văn... của huyện Đông Sơn, dạo trên các tuyến đường đều bị “níu chân” bởi đường thôn hôm nay không đơn thuần chỉ phục vụ đi lại, giao thương mà còn là con đường tâm hồn, con đường thư thái. Đường thoáng, xanh - sạch - đẹp, hai bên là những dãy chè mạn xanh mát mắt, những vòm hoa hồng leo và nhiều loại hoa rực rỡ sắc màu khác...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lan tỏa mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” của phụ nữ huyện Đông Sơn

Những ai có dịp về các xã Đông Khê, Đông Ninh, Đông Nam, Đông Văn... của huyện Đông Sơn, dạo trên các tuyến đường đều bị “níu chân” bởi đường thôn hôm nay không đơn thuần chỉ phục vụ đi lại, giao thương mà còn là con đường tâm hồn, con đường thư thái. Đường thoáng, xanh - sạch - đẹp, hai bên là những dãy chè mạn xanh mát mắt, những vòm hoa hồng leo và nhiều loại hoa rực rỡ sắc màu khác...

Lan tỏa mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” của phụ nữ huyện Đông Sơn

Hội LHPN huyện, xã thăm mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” của hội viên xã Đông Văn.

Chúng tôi còn bắt gặp một số khách dừng chân ghé chụp vài kiểu ảnh rồi cứ tấm tắc khen khiến cho những chủ nhân nơi đây cũng cảm thấy ấm lòng, phấn khởi. Bắt gặp một tốp chị em phụ nữ đang chơi bóng chuyền trên sân thể thao của thôn Mai Chữ (Đông Nam) chúng tôi cảm nhận được sự hứng khởi của mọi người sau một ngày lao động vất vả. Dừng trận đấu nghỉ giải lao, chị Trần Thị Thúy cho chúng tôi biết: “Chúng tôi yêu thể thao và những con đường hoa thôn mình, tuyến nào cũng đẹp và có bàn tay chị em chăm sóc. Dù mệt nhưng được cùng nhau giao lưu những trận bóng chuyền, được nghỉ dưới tán cây xanh, ngắm những khóm hoa cũng cảm thấy dễ chịu. Nhiều con em trong gia đình còn tham gia trồng và chăm sóc hoa, mua cây ăn quả về trồng trong vườn làm đẹp nhà, đẹp vườn và có thêm thu nhập”.

Chị Lê Thị Huyền, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Nam cho biết: Hội LHPN xã đã xây dựng được 13 mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” tạo được sức lan tỏa. Không chỉ xanh, sạch, đẹp trong phạm vi hộ gia đình mà chị em các thôn còn hưởng ứng trồng hoa, cây xanh, hiến đất làm các công trình phúc lợi... góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tuyến đường toàn xã đạt giải nhất cấp huyện tham gia cuộc thi những con đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp” năm 2020.

Vòng về xã Đông Văn - xã điểm đầu tiên về đích NTM kiểu mẫu của tỉnh, chúng tôi được chiêm ngưỡng những tuyến đường thôn, vườn hộ gia đình đẹp mắt. 100% các tuyến đường được trồng hoa, cây xanh; trong các vườn hộ gia đình... hầu như hộ nào cũng trồng ít nhất một loài hoa, cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả, rau màu... và hình thành những hộ liền kề “Nhà sạch, vườn mẫu”. Đặc biệt ở các tuyến đường chính, hai bên tường quét sơn màu, vẽ những bức tranh quê trông thật bình dị và ấn tượng...

Đầu năm 2019, Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN huyện Đông Sơn đã chọn thôn 3, xã Đông Khê (là 1 trong 5 mô hình điểm toàn tỉnh) làm điểm chỉ đạo “Nhà sạch, vườn mẫu” góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng thành công đơn vị đạt chuẩn NTM, tiến tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Mô hình thu hút 10 hộ tham gia, mỗi hộ được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 15 triệu đồng và được đi tham quan, học tập mô hình tại tỉnh Hà Tĩnh. Tiêu chí của mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” gồm: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; vườn mẫu (sử dụng hệ thống tưới tiêu và áp dụng một trong các ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, sản phẩm từ vườn là trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản do phát triển kinh tế vườn tạo ra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có hàng rào xanh, bố trí chuồng trại chăn nuôi hợp lý...). Sau 5 tháng, các hộ đã trồng được 6.000 cây chè mạn/1.000m đường thôn hình thành hàng rào xanh ven đường. Đồng thời, cải tạo lại vườn tạp theo sơ đồ quy hoạch - thiết kế vườn đã được UBND xã xác nhận. Cùng với nỗ lực của gia đình, sự trợ giúp của hội cấp trên và cơ chế của xã, huyện, nhiều hộ đã cải tạo vườn tạp thành vườn trồng rau sạch, cây ăn quả các loại, đầu tư hệ thống tưới tự động, làm cổng vòm giàn trồng cây leo, chỉnh trang nhà cửa sạch, đẹp, gọn gàng, khoa học, tiện dụng... Những việc làm trên đã trở thành nền nếp, thói quen của mọi người.

Từ thành công của mô hình, Hội LHPN huyện Đông Sơn đã nhân rộng ra các xã, thị trấn và luôn được cấp ủy các cấp quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kích cầu các hộ thực hiện với tổng kinh phí từ 3 đến 15 triệu đồng/mô hình (tùy diện tích). Năm 2020, 100% các xã, thị trấn đều có hội viên đăng ký thực hiện và được hội LHPN xã, huyện khuyến khích làm theo hướng các hộ liền kề để tạo quy mô lớn. Hiện nay, các xã Đông Khê, Đông Ninh, Đông Nam và thị trấn Rừng Thông đã triển khai khá hiệu quả, tạo được sự lan tỏa. Nhiều xã có các hộ làm mô hình rải rác, đạt tiêu chí “Nhà sạch, vườn đẹp” và đang thu hút thêm nhiều hộ khác tham gia để tạo thành nhóm hộ liền kề xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu”, góp phần về đích xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu...

Đồng chí Lê Thị Vui, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đông Sơn cho biết: “Chỉ sau một thời gian ngắn, mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” trên địa bàn huyện đã trở thành phong trào rộng khắp bởi tính thiết thực và hiệu quả rõ rệt, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân. Giai đoạn tiếp theo, Hội LHPN huyện tăng cường phối hợp với UBND huyện để chỉ đạo thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” và tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ có đủ điều kiện tham gia tuân thủ các quy định, tiêu chí đã xây dựng. Qua đó góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong xây dựng và giữ vững các tiêu chí đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu”.

Bài và ảnh: Lê Hà


Bài và ảnh: Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]