(Baothanhhoa.vn) - Tổng hợp mới nhất từ Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa lúc 9h ngày 29-9, tính từ 1h ngày 28-9 đến 7h ngày 29-9, vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-130mm; các khu vực khác của tỉnh từ 40-60mm.

Khu vực ven biển tỉnh Thanh Hoá có lượng mưa vượt 100 mm trong hơn 24 giờ

Tổng hợp mới nhất từ Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa lúc 9h ngày 29-9, tính từ 1h ngày 28-9 đến 7h ngày 29-9, vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-130mm; các khu vực khác của tỉnh từ 40-60mm.

Khu vực ven biển tỉnh Thanh Hoá có lượng mưa vượt 100 mm trong hơn 24 giờ

Nước ngập tại một khu dân cư ở xã Quảng Yên (Quảng Xương).

Do ảnh hưởng của rìa Tây Nam áp cao lạnh lục địa kết hợp rìa Bắc của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây nên khu vực Thanh Hóa các ngày 29, 30-9 tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và có nơi có dông (mưa tập trung ngày và đêm 29-9).

Khu vực ven biển tỉnh Thanh Hoá có lượng mưa vượt 100 mm trong hơn 24 giờ

Khu vực nuôi trồng thủy sản xã Hoằng Yến (Hằng Hóa) có nước lớn.

Khu vực ven biển tỉnh Thanh Hoá có lượng mưa vượt 100 mm trong hơn 24 giờ

Trong sáng 29 - 9, mưa từng cơn ngắt quãng vẫn tiếp diễn ở các địa phương ven biển của tỉnh.

Khu vực ven biển tỉnh Thanh Hoá có lượng mưa vượt 100 mm trong hơn 24 giờ

Khu vực ven biển tỉnh Thanh Hoá có lượng mưa vượt 100 mm trong hơn 24 giờ

Sáng 29 - 9, nhiều cánh đồng của huyện vùng trũng Nông Cống vẫn còn diện tích lúa chưa thu hoạch .

Tổng lượng mưa phổ biến từ 30 – 50mm, riêng các địa phương thuộc đồng bằng ven biển và phía Nam, Tây Nam của tỉnh như: TX Nghi Sơn, Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân, Quảng Xương, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn,… đạt từ 50 - 100mm.

Khu vực ven biển tỉnh Thanh Hoá có lượng mưa vượt 100 mm trong hơn 24 giờ

Ngập cục bộ tại phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) ở một số thời điểm trong đợt mưa lớn.

Cảnh báo: Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, mưa to trong thời gian ngắn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ.

Khu vực ven biển tỉnh Thanh Hoá có lượng mưa vượt 100 mm trong hơn 24 giờ

Tình trạng ngập úng ở một số nơi chỉ diễn ra cục bộ do công tác tiêu thoát nước bảo đảm.

Khu vực ven biển tỉnh Thanh Hoá có lượng mưa vượt 100 mm trong hơn 24 giờ

Tối 28-9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã có Công điện số 20 phát lệnh Báo động I trên sông Yên, đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Quảng Xương, Nông Cống và thị xã Nghi Sơn triển khai các biện pháp chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Khu vực ven biển tỉnh Thanh Hoá có lượng mưa vượt 100 mm trong hơn 24 giờ

Mực nước sông Yên qua huyện Quảng Xương đã lên mức báo động I vào tối 28 - 9.

Trong đợt mưa này, các huyện đã chủ động tiêu thoát nước, nên tình trạng ngập một số nơi chỉ diễn ra cục bộ.

Nhóm PV Kinh tế


Nhóm PV Kinh tế

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]