(Baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Cục CSGT (Bộ Công An) và Tổng Công ty đường sắt Việt Nam vừa trao tặng giấy khen cho hai nhân viên gác chắn là Thái Văn Thành và Trần Thị Nhẽ (Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa) đã ngăn chặn kịp thời vụ TNGT xảy ra hồi tháng 8.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khen thưởng hai nhân viên gác chắn đường sắt ở Thanh Hóa

Theo thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Cục CSGT (Bộ Công An) và Tổng Công ty đường sắt Việt Nam vừa trao tặng giấy khen cho hai nhân viên gác chắn là Thái Văn Thành và Trần Thị Nhẽ (Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa) đã ngăn chặn kịp thời vụ TNGT xảy ra hồi tháng 8.

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) trao Giấy khen cho hai nhân viên gác chắn Thái Văn Thành và Trần Thị Nhẽ.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 19-8, anh Lê Văn Phi (SN 1974, ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô khách mang BKS 36B-022.97 lưu thông theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa khi đi đến Km301, QL1A (đoạn qua địa phận huyện Hà Trung) đã đánh lái sang bên phải đường để tránh va chạm với một phương tiện khác. Thời điểm này, cần chắn tại cung chắn Km151+590 (đoạn giao giữa QL1A và QL217) đang hạ xuống và chiếc xe khách bị cần chắn xuyên thủng kính. Lúc này, tàu hàng mang số hiệu 3303 do đầu máy D13E-712 lưu thông theo hướng Hà Nội - TP.HCM đang chạy đến.

Hai nhân viên gác chắn Thái Văn Thành và Trần Thị Nhẽ.

Trong tình huống cấp bách, hai nhân viên đang làm nhiệm vụ Thái Văn Thành và Trần Thị Nhẽ đã nhanh chóng phối hợp nhịp nhàng thực hiện các bước dừng tàu khẩn cấp, đưa toàn bộ hành khách trên xe ô tô xuống an toàn. Khi nhận được tín hiệu cảnh báo kịp thời, tàu hàng đã giảm tốc độ dừng lại kịp thời nên tránh được một vụ TNGT đáng tiếc có thể xảy ra.