(Baothanhhoa.vn) - Tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa (xã Thiết Ống, huyện Bá Thước), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ vừa khai giảng lớp học tiếng dân tộc Mông cho 38 học viên là cán bộ, công chức tại các huyện, xã, thị trấn có đồng bào Mông sinh sống và sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các đồn Biên phòng tuyến biên giới đất liền của tỉnh.

Khai giảng lớp học tiếng dân tộc Mông

Tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa (xã Thiết Ống, huyện Bá Thước), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ vừa khai giảng lớp học tiếng dân tộc Mông cho 38 học viên là cán bộ, công chức tại các huyện, xã, thị trấn có đồng bào Mông sinh sống và sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các đồn Biên phòng tuyến biên giới đất liền của tỉnh.

Khai giảng lớp học tiếng dân tộc Mông

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Văn Thú, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh mong muốn Ban Tổ chức lớp học, đội ngũ giáo viên và học viên đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, chấp hành tốt nội quy, quy định, tích cực học tập, nghiên cứu đảm bảo sau thời gian học tập có thể nghe, hiểu, nói, viết thành thạo được tiếng và biết rõ tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc Mông.

Theo kế hoạch, lớp học sẽ được đào tạo bằng hình thức tập trung trong thời gian 70 ngày theo giáo trình, tài liệu do UBND tỉnh Thanh Hóa biên soạn.

Quốc Toản -Trương Tùng


Quốc Toản -Trương Tùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]