Tin liên quan
Đọc nhiều
Huyện Mường Lát nỗ lực giải tỏa các điểm sạt lở, gây chia cắt giao thông
Tính đến trưa nay (4-8), lượng mưa trên địa bàn huyện Mường Lát đã giảm, UBND huyện phối hợp với các đơn vị của Sở Giao thông – Vận tải huy động tối đa máy móc, phương tiện tới các điểm sạt lở đất đá gây chia cắt, ách tắc giao thông trên các tuyến đường trọng điểm.
Sở Giao thông - Vận tải huy động máy múc giải tỏa các điểm sạt lở gây ách tắc, chia cắt giao thông trên tuyến quốc lộ 15C về huyện Mường Lát.
Ông Phạm Văn Sơn, Chánh văn phòng UBND huyện Mường Lát cho biết: Đến sáng 4-8, dọc tuyến quốc lộ 15C qua địa bàn các xã Trung Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi vẫn còn tồn tại hàng chục điểm sạt lở ở mức độ, quy mô khác nhau gây ra tình trạng chia cắt, ách tắc giao thông. Ngay từ chiều qua (3-8), Sở Giao thông – Vận tải đã huy động 4 máy múc tới hỗ trợ giải tỏa các điểm sạt lở trên quốc lộ 15C. Cùng với đó, huyện cũng đã huy động tối đa máy móc, phương tiện tới các điểm sạt lở, khẩn trương giải tỏa khối lượng lớn đất đá, bùn đất sạt lở trên quốc lộ 15C, quốc lộ 16, đường tỉnh 521D.
Một điểm sạt lở bùn đất tại km số 94 - quốc lộ 15C đoạn qua bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi
Theo báo cáo của huyện Mường Lát, điểm sạt lở nặng nhất hiện nay là tại quốc lộ 15C đoạn qua bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn. Hiện điểm này vẫn chưa thể thông xe do khối lượng đất đá, bùn đất từ phần ta luy dương trôi xuống rất lớn. Mặc dù mưa đã giảm, máy móc, phương tiện hoạt động hết công suất nhưng công tác giải tỏa vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, hiện vẫn còn một số điểm sạt lở nặng trên tuyến quốc lộ 15C đoạn qua các xã Pù Nhi (nặng nhất là km số 94 đoạn qua bản Hạ Sơn), Trung Lý (khu vực bản Táo, bản Khằm 1) vẫn chưa thể hoàn tất công tác giải tỏa để thông xe. Tuyến đường về thị trấn huyện Mường Lát vẫn bị chia cắt.
Máy múc được điều đến để giải tỏa các điểm sạt lở gây ách tắc giao thông trên tuyến đường từ trung tâm xã Tén Tằn lên xã Quang Chiểu
Tính đến trưa nay (4-8), các đơn vị quản lý đường bộ triển khai ba mũi thi công, giải tỏa, thông xe 16 vị trí; hiện còn tắc 12 điểm, đoạn từ Km55+380 - Km84, xã Trung Lý đi xã Nhi Sơn. Quốc lộ 16 cũng bị sạt taluy dương hơn 20 vị trí, khối lượng khoảng 10.000m3, gây tắc đường tại 13 vị trí; sạt lở taluy âm tại 6 vị trí, tổng chiều dài 130m. Tại Km 84+600, sạt trôi đứt đường dài 13m; sa bồi mặt đường, rãnh dọc khoảng 1.000m3; hư hỏng tứ nón cầu Sao Luông Km 33+558; một số vị trí mặt đường, lề đường bị xói trôi. Đường tỉnh 521D từ trung tâm xã Mường Lý đi thị trấn Mường Lát bị sạt lở 1.000m3 taluy dương tại 5 điểm, sạt taluy âm tại 2 vị trí dài 10m, đứt đường gây tắc tại Km10+500, thuộc xã Mường Lý. Ngoài ra, tuyến đường từ bản Chiềng Cồng lên trung tâm xã Tén Tằn còn 1 điểm sạt lở bùn đất vẫn chưa thông. Từ trung tâm xã Tén Tằn lên xã Quang Chiểu hiện còn 9 điểm sạt lở vẫn chưa thể thông xe. Đường từ cầu Chiềng Nưa lên thị trấn huyện Mường Lát chỉ có xe máy di chuyển được nhưng rất khó khăn…
Trên địa bàn huyện Mường Lát vẫn còn hàng chục điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn, công tác giải tỏa gặp nhiều khó khăn.
Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa: Quốc lộ 15C sụt lở ta luy dương hơn 35 vị trí, tổng khối lượng khoảng 13.000m3 gây tắc đường tại 28 vị trí; sạt lở 12m taluy âm tại km 80+500; sa bồi mặt đường, rãnh dọc khoảng 2.000m3; hư hỏng mang cống, một số vị trí mặt đường, lề đường bị xói trôi. Các đơn vị đã huy động tối đa máy móc, phương tiện, con người để giải tỏa các điểm sạt lở, chia cắt trên 2 tuyến quốc lộ trọng điểm là 15C và 16, phấn đấu giải thế bị cô lập cho huyện Mường Lát trong thời gian sớm nhất.
Các phương tiện, máy móc được huy động tối đa đến các điểm sạt lở, giải tỏa ách tắc, chia cắt giao thông cho các tuyến đường trên địa bàn huyện Mường Lát.
Theo lãnh đạo huyện Mường Lát: Nếu thời tiết thuận lợi, không còn mưa, cần ít nhất 2 ngày nữa mới có thể cơ bản giải tỏa hết các điểm sạt lở, gây chia cắt trên các tuyến quốc lộ 15C và 16. Song song với đó, huyện cũng tiếp tục chỉ đạo các xã Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn cùng với lực lượng hỗ trợ của huyện vận động, di dời các hộ dân thuộc các bản nằm dọc tuyến đường 15C, 16 ra khỏi các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Từ đêm qua (3-8) đến trưa nay (4-8), các địa phương trên địa bàn huyện Mường Lát đã tiến hành di dời hàng chục hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tới nơi an toàn. Công tác hỗ trợ về sinh hoạt, đời sống của các hộ dân buộc phải di dời cũng đã thực hiện kịp thời.
Mạnh Cường
{name} - {time}
- 2024-03-28 21:38:00
Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học
- 2024-03-28 21:27:00
Bịt lỗ hổng cháy nổ ngay lập tức
- 2019-08-04 12:02:00
Công an Thanh Hoá nỗ lực giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Đoàn viên thanh niên huyện Quan Sơn tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục mưa lũ
Huyện Quan Sơn: Vẫn còn 16 người mất liên lạc do mưa lũ
LLVT Thanh Hóa tập trung lực lượng tìm kiếm các nạn nhân chưa rõ tung tích do mưa lũ
Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam: Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động
Phát lệnh báo động 2 trên sông Mã, sông Bưởi
2 tuyến quốc lộ qua địa bàn huyện Bá Thước bị chia cắt bởi nước lũ
Huyện Mường Lát: Đã tìm thấy thi thể trưởng Công an xã tử vong trong lúc vận động di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm
Xã Đông Phú (Đông Sơn): Tranh chấp đất đai, lộ ra sai sót
Việc làm nhỏ, suy nghĩ lớn