(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “không để một hộ nghèo nào không có tết”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban Kế hoạch và công văn kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chăm lo hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Hơn 427.000 phần quà trao gửi yêu thương đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Với phương châm “không để một hộ nghèo nào không có tết”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban Kế hoạch và công văn kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chăm lo hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Hơn 427.000 phần quà trao gửi yêu thương đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tặng quà các hộ nghèo Giáo xứ Phúc Lãng.

Hơn 427.000 phần quà trao gửi yêu thương đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Các tổ chức thành viên của MTTQ tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa chăm lo Tết cho người nghèo, lao động có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi như: Liên đoàn Lao động tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022, trao quà cho công nhân lao động tiêu biểu xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 427.000 phần quà trao gửi yêu thương đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản”, “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”...

Hơn 427.000 phần quà trao gửi yêu thương đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Tính đến ngày 29-1 tổng hợp thông qua MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã có hơn 427.000 suất quà, trị giá gần 256,6 tỷ đồng được trao tặng đến các gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, người uy tín tiêu biểu, chức sắc các tôn giáo, giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đoàn viên công đoàn, công nhân...(tăng gần 70.000 suất so với Tết Tân Sửu 2021).

Hơn 427.000 phần quà trao gửi yêu thương đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Trong đó, MTTQ tỉnh và thông qua MTTQ các cấp trao hơn 133.900 suất quà, trị giá gần 58,9 tỷ đồng.

Hơn 427.000 phần quà trao gửi yêu thương đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Các tổ chức thành viên (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh) trao hơn 293.300 suất quà, trị giá gần 198 tỷ đồng.

Hơn 427.000 phần quà trao gửi yêu thương đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và bàn giao 463 Nhà đại đoàn kết trị giá hơn 13 tỷ đồng, trong đó MTTQ các cấp làm 401 nhà, trị giá gần 10,9 tỷ đồng, các tổ chức thành viên 62 nhà, trị giá 2,25 tỷ đồng (tăng 110 nhà, hơn 4,3 tỷ đồng so với năm 2021).

Hơn 427.000 phần quà trao gửi yêu thương đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Những phần quà là sự kết nối yêu thương, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, của các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm nhằm giúp các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có một cái Tết cổ truyền ấm áp, nghĩa tình.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]