(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10-4, Hội LHPN huyện Thường Xuân đã chỉ đạo Hội LHPN thị trấn Thường Xuân tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ (ĐH ĐBPN), nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là đơn vị thứ 10/16 Hội LHPN xã, thị trấn và Hội phụ nữ Công an huyện hoàn thành tổ chức ĐH ĐBPN cấp cơ sở để tiến tới ĐH ĐBPN huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 vào tháng 6 tới.

Hội LHPN thị trấn Thường Xuân nỗ lực xây dựng thị trấn đô thị văn minh

Sáng 10-4, Hội LHPN huyện Thường Xuân đã chỉ đạo Hội LHPN thị trấn Thường Xuân tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ (ĐH ĐBPN), nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là đơn vị thứ 10/16 Hội LHPN xã, thị trấn và Hội phụ nữ Công an huyện hoàn thành tổ chức ĐH ĐBPN cấp cơ sở để tiến tới ĐH ĐBPN huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 vào tháng 6 tới.

Hội LHPN thị trấn Thường Xuân nỗ lực xây dựng thị trấn đô thị văn minh

Các đại biểu dự đại hội

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức hội cấp trên và sự đoàn kết của cán bộ, hội viên phụ nữ thị trấn đã nỗ lực hoàn thành và hoạt thành vượt mức 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết ĐH ĐBPN nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra. Tiêu biểu, như: 100% cán bộ, hội viên và 90% phụ nữ được tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Hội; giúp 36 phụ nữ nghèo có địa chỉ thoát nghèo; xây dựng quỹ Hội đạt hơn 300 triệu đồng, giúp hàng trăm lượt chị vay phát triển kinh tế; xây dựng quỹ tiết kiệm tại chi hội được 844 triệu/415 thành viên tham gia... Các hoạt động Hội và phong trào phụ nữ ngày càng đổi mới, hướng đến hỗ trợ hội viên sát hơn thông qua các phong trào, mô hình cụ thể. Qua đó giúp chị em ngày càng chủ động hơn trong học tập, lao động sản xuất và khẳng định vai trò, vị thế trên các mặt của đời sống xã hội, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Hội LHPN thị trấn Thường Xuân nỗ lực xây dựng thị trấn đô thị văn minh

Chủ tịch Hội LHPN huyện phát biểu chỉ đạo ĐH ĐBPN thị trấn Thường Xuân, nhiệm kỳ 2021-2026

Với tinh thần “Đoàn kết - Tự tin – Sáng tạo- Phát triển”, ĐH ĐBPN thị trấn Thường Xuân, nhiệm kỳ 2021- 2026 phấn đấu 100% phụ nữ nghèo làm chủ hộ được Hội giúp đỡ; phấn đấu mỗi chi hội giúp ít nhất 1 gia đình hội viên, phụ nữ thoát nghèo/năm theo tiêu chí nghèo đa chiều; xây dựng thị trấn đô thị văn minh; thu hút hội viên đến năm 2026 đạt 85% trở lên; giúp 50 hội viên tiếp cận khởi nghiệp với các loại hình kinh doanh khác nhau.

Hội LHPN thị trấn Thường Xuân nỗ lực xây dựng thị trấn đô thị văn minh

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện và thị trấn chúc mừng đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 15 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự ĐH ĐBPN cấp trên. Đồng chí Lê Thị Thương tái cử Chủ tịch Hội LHPN thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]