(Baothanhhoa.vn) - Trong hai ngày 15 và 16-6, Hội LHPN huyện Thạch Thành đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Hội LHPN huyện Thạch Thành phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi

Trong hai ngày 15 và 16-6, Hội LHPN huyện Thạch Thành đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Hội LHPN huyện Thạch Thành phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo huyện, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn và 181 đại biểu ưu tú đại diện cho cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn huyện.

Hội LHPN huyện Thạch Thành phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi

Đại diện Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Thạch Thành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2016-2021

Phát huy truyền thống của quê hương Chiến khu Ngọc Trạo, nhiệm kỳ 2016-2021 phụ nữ các dân tộc huyện Thạch Thành đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đạt được nhiều kết quả nổi bật, đó là: Tỷ lệ thu hút hội viên đạt tỷ 85,2%, tăng 3,2% so với đầu nhiệm kỳ; phụ nữ tham gia sinh hoạt hội đạt 94% (vượt 2%); 25/25 xã, thị trấn xây dựng và phát huy được vai trò của lực lượng hội viên nòng cốt; 100% cán bộ chuyên trách cấp huyện và xã đạt chuẩn chức danh; có 18/26 phó chủ tịch hội phụ nữ cơ sở có trình độ chuyên môn đại học (đạt 69,23% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra); 375 hội viên được hội giới thiệu bồi dưỡng xem xét và kết nạp Đảng, vượt 198 chị; 756 hộ được các cấp hội giúp thoát nghèo, vượt 256 hộ so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 18,4% cuối năm 2015 xuống còn 1,01% vào năm 2020.

Hội LHPN huyện Thạch Thành phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi

Toàn cảnh Đại hội.

Tổ chức hội có nhiều đổi mới trong hoạt động, hướng về cơ sở, giúp hội viên thoát nghèo, giúp phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp thành công, xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó, vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý ở một số lĩnh vực được nâng lên cả về số lượng và chất lượng so với nhiệm kỳ trước. Hội viên, phụ nữ các dân tộc tích cực thi đua lao động, sản xuất, tham gia xây dựng NTM, phòng chống dịch COVID-19 và các hoạt động an sinh xã hội.

Hội LHPN huyện Thạch Thành phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các hoạt động, phong trào của hội đã thực sự đi vào cuộc sống, được cấp ủy, chính quyền và hội cấp trên ghi nhận, đánh giá cao, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Bộ Công thương, Chủ tịch UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen, giấy khen, nhiều cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”.

Hội LHPN huyện Thạch Thành phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Tự tin - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN huyện Thạch Thành đề ra 9 chỉ tiêu, 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm cùng 4 nhóm giải pháp, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM. Trong đó, phấn đấu hàng năm mỗi cơ sở hội giúp ít nhất 3 hộ có phụ nữ thoát nghèo và cận nghèo; lựa chọn và đăng ký thực hiện ít nhất 1 phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Tỷ lệ thu hút hội viên đến năm 2026 đạt 86% trở lên.

Hội LHPN huyện Thạch Thành phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi

Đại biểu Hội LHPN xã Thạch Sơn phát biểu tham luận đổi mới nội dung, phuong thức sinh hoạt, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung quan trọng về những kết quả đạt được và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hoạt động của hội tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Hội LHPN huyện Thạch Thành phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Hội LHPN huyện Thạch Thành phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi

Đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành phát biểu tại Đại hội.

Hội LHPN huyện Thạch Thành phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo huyện Thạch Thành tặng hoa chức mừng Ban Chấp hành Hội LHPN huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2021-2026 và các đại biểu được bầu đi dự dự Đại hội cấp trên

Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Bùi Thị Bích Thủy tái cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Thành Thành, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội LHPN huyện Thạch Thành phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi

Nhân dịp này Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện Thạch Thành đã tặng bức trướng mang dòng chữ: “Phát huy truyền thống; Đoàn kết, tự tin, sáng tạo, đổi mới; Xây dựng tổ chức hội vững mạnh; Vì hạnh phúc, bình đẳng, và sự phát triển của phụ nữ; góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh” cho Hội LHPN huyện Thạch Thành.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]