(Baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người Việt Nam sinh sống, lao động tại các quốc gia có dịch có đường biên giới chung với nước ta đang tìm mọi cách trở về nước tránh dịch, trong đó có cả việc nhập cảnh trái phép. Thực hiện nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (đóng trên địa bàn huyện Quan Sơn) phối hợp cùng các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, bổ sung nhân lực, vật lực, trang thiết bị; tổ chức tuần tra, kiểm soát thường xuyên liên tục, khép kín địa bàn, tập trung khu vực và thời gian trọng điểm..., nhằm chủ động kiểm soát để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người Việt Nam sinh sống, lao động tại các quốc gia có dịch có đường biên giới chung với nước ta đang tìm mọi cách trở về nước tránh dịch, trong đó có cả việc nhập cảnh trái phép. Thực hiện nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (đóng trên địa bàn huyện Quan Sơn) phối hợp cùng các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, bổ sung nhân lực, vật lực, trang thiết bị; tổ chức tuần tra, kiểm soát thường xuyên liên tục, khép kín địa bàn, tập trung khu vực và thời gian trọng điểm..., nhằm chủ động kiểm soát để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo tăng cường kiểm soát tại các điểm chốt để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã quán triệt đầy đủ, nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về công tác đấu tranh chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ để luôn nhận thức rõ và hành động đúng, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã duy trì nghiêm 6 chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát biên giới, nhất là đường mòn, lối mở để kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; siết chặt quản lý người ra vào khu vực biên giới, quyết tâm không để người nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các chốt, hướng dẫn người dân thực hiện tốt thông điệp 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế). Qua công tác tuần tra, kiểm soát, đồn đã phát hiện, xử lý và đưa đi cách ly 20 vụ/44 đối tượng nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, đồn còn phối hợp với chính quyền 2 xã Na Mèo và Sơn Thủy tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới”. Thông qua phong trào, đơn vị đã vận động 1.761 hộ ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19. Cùng với đó, đơn vị đã tặng 6.000 khẩu trang y tế và nước sát khuẩn cho chính quyền và Nhân dân các bản trên địa bàn.

Thiếu tá Hà Văn Minh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo cho biết: Tại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, mỗi ngày có từ 3 - 5 công dân nhập cảnh vào Việt Nam, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ công tác nhập cảnh qua cửa khẩu. Đội kiểm dịch y tế quốc tế thực hiện kiểm soát 24/24 giờ, tất cả hành khách khi qua cửa khẩu bắt buộc phải tuân thủ các bước theo quy định, như: làm tờ khai, đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Những trường hợp nghi ngờ sẽ được ghi tờ khai để theo dõi và nếu có biểu biện của bệnh sẽ được bố trí phương tiện vận chuyển về khu cách ly tập trung Phòng khám đa khoa khu vực Na Mèo.

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, đơn vị tăng cường quân số, tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ ở tất cả các điểm chốt, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và hoạt động qua lại biên giới, phối hợp với lực lượng quản lý khu vực biên giới phía bạn Lào và lực lượng công an Cửa khẩu quốc tế Nậm Xôi tuần tra, kiểm soát và trao đổi nắm bắt tình hình thường xuyên để phối hợp phòng, chống dịch qua biên giới. Đồng thời, triển khai các biện pháp truyền thông tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt là cho khách xuất nhập cảnh đi, đến vùng dịch về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác nắm tình hình, đặc biệt là biểu hiện hoạt động của tổ chức, đường dây đưa đón, môi giới người... xuất nhập cảnh trái phép, kịp thời đấu tranh, bắt giữ, xử lý và đưa đi cách ly theo quy định.

Bài và ảnh: Tô Hà


Bài và ảnh: Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]