(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25-6, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá giữa kỳ thực hiện mô hình “Nhà sạch - Vườn mẫu” năm 2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, lãnh đạo địa phương và đại diện các hộ gia đình thực hiện mô hình.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đánh giá giữa kỳ thực hiện mô hình Nhà sạch - Vườn mẫu

Sáng 25-6, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá giữa kỳ thực hiện mô hình “Nhà sạch - Vườn mẫu” năm 2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, lãnh đạo địa phương và đại diện các hộ gia đình thực hiện mô hình.

Đánh giá giữa kỳ thực hiện mô hình “ Nhà sạch - Vườn mẫu ”

Toàn cảnh hội nghị.

Đầu năm 2019, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai mô hình điểm “Nhà sạch - Vườn mẫu” tại 50 hộ thuộc 5 xã (10 hộ/xã) của 5 huyện, gồm: Đông Khê (Đông Sơn), Thiệu Trung (Thiệu Hóa), Yên Trung (Yên Định), Hà Đông (Hà Trung), Thành Tâm (Thạch Thành). Theo kế hoạch triển khai, các tiêu chí “Nhà sạch - Vườn mẫu”, gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; các hộ phải có hàng rào xanh, trồng hoa thay cỏ dại tạo cảnh quan xanh, đẹp, ưu tiên hàng rào kinh tế… Tiêu chí vườn mẫu gồm cải tạo vườn tạp trồng cây có giá trị thu nhập, sử dụng hệ thống tưới tiêu, khoa học; chuồng trại chăn nuôi phải bố trí nơi hợp lý không ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan trong vườn, nhằm nâng cao ý thức, chuyển biến hành động cho người dân thân thiện với môi trường, tăng thêm thu nhập và nhân rộng ra các làng quê khác. Sau 6 tháng thực hiện, các mô hình của 5 huyện đều đạt kết quả. Cụ thể, đã xây dựng được 50 con đường hoa/hàng rào xanh với chiều dài 5,2 km, hoàn thành sơ đồ thiết kế quy hoạch cho từng hộ; 47/50 hộ lắp cổng vòm để trồng cây leo; 13/50 hộ lắp hệ thống tưới tự động, 50/50 hộ có thùng rác phân loại rác thải ngay tại gia đình và sắp xếp bố trí đồ đạc, chuồng trại chăn nuôi gọn gàng, ngăn nắp hơn. Mô hình đã tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều hộ dân cư trên địa bàn về ý thức trách nhiệm và hành động cùng chung tay xây dựng cảnh quan môi trường, khu dân cư xanh, sạch, khang trang, góp phần đẩy nhanh công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, phương pháp, cách làm từng công đoạn của mô hình và đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức hội các cấp quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ hơn nữa về vốn, kiến thức, lựa chọn cây, con để đưa vào sản xuất, vừa tăng thu nhập, vừa bảo đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường ở các vùng thôn quê.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]