(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30-3, Sở Xây dựng và Công đoàn Ngành Xây dựng đã tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua (PTTĐ) “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành xây dựng chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Công nhân, viên chức, lao động Ngành Xây dựng chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Sáng 30-3, Sở Xây dựng và Công đoàn Ngành Xây dựng đã tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua (PTTĐ) “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành xây dựng chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Công nhân, viên chức, lao động Ngành Xây dựng chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Các đại biểu dự lễ phát động.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Phạm Xuân Hải, Phó Chủ tịch công đoàn xây dựng Việt Nam; Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lê Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Công nhân, viên chức, lao động Ngành Xây dựng chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Chủ tịch công đoàn ngành xây dựng Lê Văn Thực khai mạc buổi lễ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn Ngành Xây dựng Lê Văn Thực kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực, nỗ lực thi đua lao động sản xuất, công tác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà PTTĐ đã đề ra.

Công nhân, viên chức, lao động Ngành Xây dựng chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Một tiết mục văn nghệ tại lễ phát động.

Đồng thời đề nghị các Công đoàn cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; tập trung hướng về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động; thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; chủ động tham gia có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế xã hội. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức pháp luật, trách nhiệm xã hội của người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn.

Công nhân, viên chức, lao động Ngành Xây dựng chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Toàn cảnh lễ phát động.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; tích cực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu công nghiệp xây dựng mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Công nhân, viên chức, lao động Ngành Xây dựng chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị ngay sau lễ phát động, các Công đoàn cơ sở tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động phù hợp với điều kiện tại cơ quan, đơn vị; mỗi Công đoàn cơ sở đăng ký việc làm cụ thể, xây dựng mô hình phù hợp với thực tiễn và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của PTTĐ, qua đó khơi dậy khát vọng, ý chí và sự quyết tâm của từng đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tăng cường kiểm tra giám sát việc triển khai, thực hiện các PTTĐ; có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, nhất là mô hình có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả cao để nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong PTTĐ của CNVCLĐ ngành xây dựng.

Công nhân, viên chức, lao động Ngành Xây dựng chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng và Công đoàn Ngành Xây dựng ký giao ước thi đua thực hiện PTTĐ “CNVCLĐ Ngành Xây dựng chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”.

Công nhân, viên chức, lao động Ngành Xây dựng chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Đại diện 3 cụm thi đua Công đoàn Ngành Xây dựng ký giao ước thi đua thực hiện PTTĐ.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]