(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn đã tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua (PTTĐ) “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Đông Sơn chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; triển khai chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Công nhân, viên chức, lao động huyện Đông Sơn chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Sáng 17-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn đã tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua (PTTĐ) “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Đông Sơn chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; triển khai chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Công nhân, viên chức, lao động huyện Đông Sơn chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Các đại biểu dự lễ phát động.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, dự.

Công nhân, viên chức, lao động huyện Đông Sơn chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Vũ Thị Hương, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Sơn kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ huyện Đông Sơn với trách nhiệm và nhiệt huyết, phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn khơi dậy niềm tự hào, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thể hiện ý chí quyết tâm, nắm bắt thời cơ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi tổ chức Công đoàn cơ sở.

Công nhân, viên chức, lao động huyện Đông Sơn chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Sơn Vũ Thị Hương phát biểu khai mạc buổi lễ.

Đồng chí đề nghị cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ huyện Đông Sơn hưởng ứng phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thực hiện tốt kỷ luật lao động, tiết kiệm, liêm chính, trung thực, không ngừng học hỏi, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao sức khỏe, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong đội ngũ CNVCLĐ, làm lợi cho đơn vị, cho quê hương.

Công nhân, viên chức, lao động huyện Đông Sơn chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Mai Bá Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ phát động, các đồng chí: Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Sơn nhấn mạnh: Việc tổ chức lễ phát động PTTĐ “CNVCLĐ huyện Đông Sơn chung sức, hiện thực hoá khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” là hoạt động chính trị quan trọng nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong lao động, sản xuất và công tác, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Công nhân, viên chức, lao động huyện Đông Sơn chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Sơn Lê Thanh Hải phát biểu tại buổi lễ.

Các đồng chí đề nghị các cấp công đoàn huyện Đông Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để người lao động hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của PTTĐ, coi công tác thi đua là động lực quan trọng, khích lệ cán bộ, CNVCLĐ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng giám sát của tổ chức Công đoàn, nhất là việc phối hợp cùng với chính quyền, các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, tham gia giải quyết và bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Công nhân, viên chức, lao động huyện Đông Sơn chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Tại lễ phát động, đại diện 5 cụm thi đua LĐLĐ huyện Đông Sơn ký giao ước thi đua thực hiện PTTĐ “CNVCLĐ huyện Đông Sơn chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai, đoạn 2021-2030”.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]