(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-1, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 9 khoá III, nhiệm kỳ 2014-2019 tổng kết công tác hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chủ động tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp, đóng góp tích cực vào việc xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật

Sáng 15-1, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 9 khoá III, nhiệm kỳ 2014-2019 tổng kết công tác hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Chủ động tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp, đóng góp tích cực vào việc xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2018, các cấp hội luật gia tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động hội theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Hội và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao, đạt được nhiều kết quả tốt, chất lượng công tác hội được chuyển biến đáng kể, nhiều hoạt động phục vụ hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, nổi bật là những kết quả thực hiện Đề án Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021. Tỉnh Hội đã tổ chức 5 hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 1.033 người là hội viên hội luật gia, báo cáo viên pháp luật và cán bộ xã, thị trấn, tổ dân phố, thôn... Tổ chức 2 cuộc tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho 235 phạm nhân được giảm án tha tù trước thời hạn, sắp chấp hành xong án phạt tù và được xét tha tù trước thời hạn có điều kiện tại Trại giam Thanh Phong. Trung tâm tư vấn pháp luật tỉnh hội đã tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 112 vụ việc, tham gia tố tụng, bảo vệ quyền lợi cho đương sự tại phiên toà 5 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 7 vụ việc.

Chủ động tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp, đóng góp tích cực vào việc xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật

Đồng chí Vũ Duy Hòa, Ủy viên Ban chấp hành Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội Luật gia các huyện, thành phố tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trực tiếp 520 vụ việc; tư vấn pháp luật thông qua công tác chuyên môn, nghiệp vụ 1.980 vụ việc; tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo 462 vụ việc; hòa giải thành công các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân 1.580 vụ việc. Các chi hội luật gia trực thuộc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 3.460 vụ việc thông qua hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị hoạt động tích cực, hiệu quả, sáng tạo như: Hội Luật gia các huyện Đông Sơn, Bá Thước, Nông Cống, Tĩnh Gia và TP Thanh Hoá; các Chi hội Luật gia Kiểm lâm tỉnh, Trường Chính trị tỉnh...

Chủ động tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp, đóng góp tích cực vào việc xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật

Đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2013-2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi nhiều nội dung quan trọng, trong đó đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2018, đồng thời thảo luận, đề ra các phương hướng, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Đặc biệt nhấn mạnh, năm 2019 làm năm cuối tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII và Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ III. Do vậy, các cấp Hội Luật gia tỉnh nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động. Bám sát và phục vụ kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, chủ động tổ chức các hoạt động chuyên môn, tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, xã hội dân chủ, thượng tôn pháp luật.

Chủ động tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp, đóng góp tích cực vào việc xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật

Đồng chí Vũ Duy Hòa, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh trao Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội năm 2018.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội đã được biểu dương, khen thưởng.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]