(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ nhiệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-2-2019), trong 2 ngày 22 và 23-7, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách thương, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn 2 huyện Quan Sơn và Lang Chánh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Quan Sơn và Lang Chánh

Nhân kỷ nhiệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-2-2019), trong 2 ngày 22 và 23-7, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách thương, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn 2 huyện Quan Sơn và Lang Chánh.

Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Quan Sơn và Lang Chánh

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh,Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tọi, xã Trung Hạ (Quan Sơn).

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo huyện Quan Sơn và Lang Chánh.

Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Quan Sơn và Lang Chánh

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thăm, tặng quà Thương binh 4/4 Hà Văn Chựng, xã Mường Mìn (Quan Sơn).

Tại huyện Quan Sơn, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh và các thành viên trong đoàn đã đến thăm, tặng quà Thương binh 2/4 Ngân Văn Ẳng, Thương binh 3/4 Lữ Văn Cập, xã Trung Xuân; Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tọi, xã Trung Hạ; Thương binh 3/4 Lương Văn Viên, Thương binh 4/4 Hà Văn Chựng, xã Mường Mìn. Tại huyện Lang Chánh, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lang Thị Noọng, Mẹ Liệt sĩ Lê Thị Noọng, xã Trí Nang; Thương binh 81% Lữ Xuân Tình, xã Tam Văn; Thương binh 4/4 Lương Văn Hưu, thị trấn Lang Chánh; Thương binh 2/4 Phạm Văn Chốt, xã Lâm Phú.

Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Quan Sơn và Lang Chánh

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh thăm, tặng quà Thương binh 81% Lữ Xuân Tình, xã Tam Văn (Lang Chánh).

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Quan Sơn và Lang Chánh

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh thăm, tặng quà Thương binh 4/4 Lương Văn Hưu, thị trấn Lang Chánh.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh mong muốn các thương, bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, gia đình, luôn là tấm gương sáng trong đời sống, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở để các thế hệ con cháu noi theo. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể huyện Quan Sơn và Lang Chánh tiếp tục chăm lo, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, giúp các gia đình chính sách có cuộc sống ngày một tốt hơn.

Trần Hằng


Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]