(Baothanhhoa.vn) - Đến thăm Bệnh viện Mắt Thanh An (thuộc Công ty CP Bệnh viện Mắt Thanh An), tọa lạc trên tòa nhà 7 tầng, tại số 09, Lê Hoàn, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa vào ngày đầu tháng 10-2021, chúng tôi thật sự ấn tượng với hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Nơi đây những cán bộ, y, bác sĩ đang thầm lặng, từng ngày, từng giờ thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa hết lòng chăm sóc người bệnh với tinh thần, thái độ niềm nở, ân cần, phục vụ tận tình, chu đáo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bệnh viện Mắt Thanh An - nơi thắp sáng niềm tin người bệnh

Đến thăm Bệnh viện Mắt Thanh An (thuộc Công ty CP Bệnh viện Mắt Thanh An), tọa lạc trên tòa nhà 7 tầng, tại số 09, Lê Hoàn, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa vào ngày đầu tháng 10-2021, chúng tôi thật sự ấn tượng với hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Nơi đây những cán bộ, y, bác sĩ đang thầm lặng, từng ngày, từng giờ thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa hết lòng chăm sóc người bệnh với tinh thần, thái độ niềm nở, ân cần, phục vụ tận tình, chu đáo.

Bệnh viện Mắt Thanh An - nơi thắp sáng niềm tin người bệnh

Ban Giám đốc Bệnh viện Mắt Thanh An trao quà cho bệnh nhân hơn 100 tuổi đến KCB tại bệnh viện.

Nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở các huyện đã viết thư cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Mắt Thanh An. Nhiều trường hợp các cụ bị mù, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào con cháu. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của họ, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nhưng khi đến bệnh viện khám chữa bệnh (KCB), được các y, bác sĩ tư vấn nhiệt tình, mổ và điều trị thành công, mắt sáng các cụ đã tự sinh hoạt được... Chị Lê Thị Hoa, người nhà bệnh nhân Ngô Thị Tằm, 105 tuổi (xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn), cho biết: Do bị đục thủy tinh thể, hai mắt mẹ tôi không nhìn được, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào con cháu. Ngay từ khi đến khám tại Bệnh viện Mắt Thanh An đã được các y, bác sĩ đón tiếp nhiệt tình, tư vấn KCB, căn dặn cẩn thận. Mẹ tôi đã được các bác sĩ phẫu thuật, điều trị thành công một bên mắt. Trước khi ra viện lại được các đồng chí lãnh đạo Bệnh viện Mắt Thanh An tặng quà để gia đình có thêm kinh phí chăm sóc cụ khi về nhà. Nhờ có bác sĩ chuyên môn giỏi và tận tình, chu đáo trong KCB của y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Thanh An đã giúp mẹ tôi vượt qua bệnh tật, nên ngay sau khi phẫu thuật mắt đã nhìn được. Nếu sức khỏe tốt, thời gian tới gia đình sẽ đưa cụ xuống bệnh viện mổ bên mắt còn lại.

Là bệnh viện hạng III theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, Bệnh viện Mắt Thanh An có quy mô 45 giường bệnh, công suất sử dụng giường bệnh năm 2020 đạt 95%. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, việc duy trì và đảm bảo an toàn cho Bệnh viện Mắt Thanh An là một thách thức lớn đòi hỏi sự quyết tâm, đồng lòng của ban giám đốc, ban chỉ đạo phòng, chống dịch và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong bệnh viện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Bệnh viện đã chủ động phòng, chống dịch toàn diện từ công tác chỉ đạo, đến nhân lực, cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, phòng hộ cá nhân đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; quán triệt đến từng cán bộ, viên chức, người lao động, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Năm 2020, Bệnh viện Mắt Thanh An đã khám cho gần 21.800 lượt bệnh nhân, thực hiện phẫu thuật cho 5.127 bệnh nhân, trong đó có 3.670 ca bệnh phaco, còn lại là trung phẫu, tiểu phẫu... 9 tháng năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, bệnh viện đã khám cho 13.325 bệnh nhân, trong đó có gần 2.100 ca bệnh phaco, hàng ngàn ca bệnh trung phẫu, tiểu phẫu. Chất lượng KCB được cải tiến, chất lượng chẩn đoán và điều trị ngày càng được nâng cao.

Thầy thuốc, bác sĩ chuyên khoa I Tô Hoài Thuyên, Giám đốc Bệnh viện Mắt Thanh An, cho biết: Để đạt được những thành công trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, trong đó xây dựng thương hiệu “Trao ánh sáng, nhận niềm tin” cho mỗi người bệnh, ban giám đốc bệnh viện đã thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, ưu tiên tập trung phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ được đi đào tạo nâng cao trình độ và tay nghề, đủ khả năng làm chủ các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu KCB của Nhân dân. Hiện tại, trong tổng số 65 cán bộ làm việc tại bệnh viện có 47 người là cán bộ chuyên môn, 7 bác sĩ chuyên khoa mắt (4 bác sĩ chuyên khoa I, 1 dược sĩ đại học, 1 đại học xét nghiệm, 1 đại học điều dưỡng...). 90% đội ngũ y, bác sĩ làm việc tại đây đều có kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện lớn. Với đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, tâm huyết với nghề, Bệnh viện Mắt Thanh An đã ứng dụng có hiệu quả nhiều tiến bộ kỹ thuật mới vào chẩn đoán và điều trị, thực hiện thành công nhiều ca bệnh khó mà trước đây phải chuyển tuyến trên, như: mổ đục thủy tinh thể bằng phương pháp phaco, mổ glucom, xử lý các ca chấn thương về mắt phức tạp...

Bên cạnh đó, bệnh viện đã huy động các nguồn vốn để mua sắm thêm các thiết bị hiện đại phục vụ người bệnh như: máy phaco, máy OCT đa năng chụp đáy mắt, võng mạc và bán phần trước, thiết bị khác... Ngoài ra, bệnh viện còn trang bị hệ thống diệt khuẩn vô trùng nhằm hấp các dụng cụ không chịu nhiệt dùng trong phẫu thuật.

Cùng với công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh như không bán sổ KCB mà cấp không thu tiền nhằm giảm thời gian làm thủ tục KCB cho cả hai phía, các năm vừa qua, Bệnh viện Mắt Thanh An đã phát động phong trào thi đua nâng cao chất lượng KCB, thực hiện tốt 12 điều y đức và quy tắc ứng xử, các quy chế về chuyên môn gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban giám đốc bệnh viện luôn cương quyết loại trừ những biểu hiện tiêu cực trong KCB; thực hiện tốt khẩu hiệu: “Người bệnh đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, ra về dặn dò chu đáo”.

Ngoài việc tập trung nâng cao chất lượng KCB, các năm vừa qua, cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện Mắt Thanh An đã có nhiều việc làm nghĩa tình, thiết thực trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Điển hình như đã góp tiền và tổ chức hàng chục chuyến lên các huyện vùng núi cao Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước... tổ chức khám, chữa các bệnh về mắt miễn phí và tặng quà cho đồng bào. Giám đốc Bệnh viện Mắt Thanh An, Tô Hoài Thuyên cho biết: Để tạo điều kiện cho các cụ cao tuổi đến KCB tại bệnh viện có thêm chút kinh phí chăm sóc bản thân khi về nhà, Ban Giám đốc Bệnh viện Mắt Thanh An đã quyết định các bệnh nhân từ 95 tuổi trở lên đến bệnh viện khám và phẫu thuật được Bệnh viện Mắt Thanh An tặng quà trước khi ra viện. Ngoài ra, mỗi năm hàng chục bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn như ông Trịnh Văn Chanh (xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân), bà Hoàng Thị Âu (xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương), bà Nguyễn Thị Hòa (xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn), bà Nguyễn Thị Cạnh (xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân), bà Hoàng Thị Kim (xã Liên Lộc, huyện Hậu lộc),... đã được Bệnh viện Mắt Thanh An quan tâm miễn giảm viện phí từ 500 ngàn đồng đến hơn 1 triệu đồng/bệnh nhân.

Với những cách làm thiết thực vì mục tiêu mỗi y, bác sĩ không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có tinh thần, thái độ chăm sóc bệnh nhân chu đáo, đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người bệnh, đưa Bệnh viện Mắt Thanh An trở thành địa chỉ tin cậy - nơi người bệnh gửi trọn niềm tin. Nhiều bệnh nhân lựa chọn điều trị tại Bệnh viện Mắt Thanh An bởi chính chất lượng chuyên môn và sự tận tụy của đội ngũ y, bác sĩ.

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Thị Kim Thúy, Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Mắt Thanh An cho biết: Từ tháng 5-2018, bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế đến KCB tại Bệnh viện Mắt Thanh An đã được thanh toán theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần (kể cả chủ nhật, ngày lễ, tết). Bệnh viện đã được ký kết triển khai chương trình phối hợp với Hội Người cao tuổi Thanh Hóa về “chăm sóc mắt cho người cao tuổi”. Trong giai đoạn hiện nay, Bệnh viện Mắt Thanh An xác định ngoài mục tiêu nâng cao chất lượng KCB, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác phòng, chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu. Toàn bộ lãnh đạo và nhân viên Bệnh viện Mắt Thanh An đang ngày đêm dốc sức bảo vệ thành quả chống dịch suốt thời gian qua, quyết liệt ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào bệnh viện, thực hiện tốt chức năng KCB cho Nhân dân. Bệnh viện Mắt Thanh An sẽ ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và đặc biệt là công tác đào tạo chuyên sâu, nâng cao tay nghề cho bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên để chủ động áp dụng các kỹ thuật chuyên sâu cùng với trang bị hệ thống máy móc hiện đại, nâng cao chất lượng KCB cho Nhân dân, tạo được sự hài lòng của người bệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành y tế giao. Tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt tình, chu đáo, nhân văn, góp phần mang lại ánh sáng cho người bệnh.

Bài và ảnh: Thu Hòa


Bài và ảnh: Thu Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]