(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6-7, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – đơn vị đồng hành cùng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã đến thăm, tặng quà cho các cháu tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa và Trung tâm Hy vọng Tĩnh Gia.

778 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Thanh Hóa được thụ hưởng từ chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trong năm 2022

Ngày 6-7, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – đơn vị đồng hành cùng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã đến thăm, tặng quà cho các cháu tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa và Trung tâm Hy vọng Tĩnh Gia.

778 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Thanh Hóa được thụ hưởng từ chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trong năm 2022

Đại diện Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thăm và tặng quà tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa.

Đây là hai đơn vị đang nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trong nhiều năm qua.

778 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Thanh Hóa được thụ hưởng từ chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trong năm 2022

Chương trình Quỹ sửa Vươn cao Việt Nam góp phần nâng cao thể chất cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn.

Bắt đầu triển khai tại Thanh Hóa vào năm 2016, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa, đến nay, đã có 3.784 trẻ em tại các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở chăm sóc trẻ, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng từ chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam với tổng giá trị thực hiện trên 2,3 tỷ đồng.

778 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Thanh Hóa được thụ hưởng từ chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trong năm 2022

Niềm vui của các em nhỏ tại Trung tâm Hy vọng Tỉnh Gia khi nhận quà từ đoàn công tác.

Tiếp nối ý nghĩa mà chương trình đem lại, năm 2022, có 778 trẻ em bị bỏ rơi không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Thanh Hóa được thụ hưởng chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, góp phần tiếp thêm động lực cho những ước mơ vươn cao, vươn xa.

778 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Thanh Hóa được thụ hưởng từ chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trong năm 2022

Chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, góp phần tiếp thêm động lực cho những ước mơ vươn cao, vươn xa.

Chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam được phát động vào năm 2008 với sự đồng hành duy nhất của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Từ “1 triệu ly sữa”, đến 6 triệu ly sữa chỉ sau 2 năm thực hiện, tính đến nay, sau 15 năm với sứ mệnh “Để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày”, chương trình đã mang đến 40,6 triệu ly sữa bổ dưỡng, đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn tại 63 tỉnh thành trên cả nước, góp phần cải thiện dinh dưỡng cho gần nửa triệu em nhỏ trên khắp cả nước với tổng giá trị hỗ trợ tương đương hơn 190 tỷ đồng.

Tin liên quan:
  • 778 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Thanh Hóa được thụ hưởng từ chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trong năm 2022
    Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa: Cầu nối những tấm lòng vàng với trẻ em có ...

    Trong những năm qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa đã tích cực vận động các nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt cần được giúp đỡ.

  • 778 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Thanh Hóa được thụ hưởng từ chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trong năm 2022
    Vinamilk khởi động hành trình năm thứ 15 của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam với 1,9 ...

    Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk chính thức khởi động hành trình trao 1,9 triệu ly sữa cho trẻ em năm 2022, cũng là cột mốc đặc biệt đánh dấu 15 năm thực hiện chương trình ý nghĩa này (từ 2008-2022). Bền bỉ theo đuổi sứ mệnh “để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày”, tính đến nay, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã trao tặng 40,6 triệu ly sữa bổ dưỡng, góp phần cải thiện dinh dưỡng cho gần nửa triệu em nhỏ trên khắp cả nước.

  • 778 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Thanh Hóa được thụ hưởng từ chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trong năm 2022
    Vinamilk và 45 năm bền bỉ vì một thế hệ trẻ em Việt Nam khỏe mạnh

    Kiên định với mục tiêu vì một thế hệ trẻ khỏe mạnh, Vinamilk có nhiều chương trình dinh dưỡng trong gần 2 thập kỷ, được tôn vinh tại nhiều giải thưởng quốc tế.

  • 778 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Thanh Hóa được thụ hưởng từ chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trong năm 2022
    Vinamilk 6 lần liên tiếp được vinh danh trong TOP 10 doanh nghiệp phát triển ...

    Ngày 9-12-2021, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã được Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh trong TOP 10 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2021 trong lĩnh vực sản xuất theo Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI100).

Nguyễn Lương - Hoàng Đông


Nguyễn Lương - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]