(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ ngày 3-12 đến 16 giờ ngày 4-12, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 103 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 4-12, Thanh Hóa ghi nhận 103 bệnh nhân mắc COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ ngày 3-12 đến 16 giờ ngày 4-12, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 103 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 4-12, Thanh Hóa ghi nhận 103 bệnh nhân mắc COVID-19

Cụ thể, 74 bệnh nhân phát sinh trong tỉnh gồm: Huyện Vĩnh Lộc phát hiện ổ dịch mới liên quan đến các trường học và cụm dân cư, hiện đã ghi nhận 27 bệnh nhân (xã Vĩnh Hòa 3, Vĩnh Hưng 5, Vĩnh Long 4, Vĩnh Phúc 8, Vĩnh Quang 4, Vĩnh Thịnh 2, Vĩnh Tiến 1).

Ổ dịch huyện Triệu Sơn ghi nhận thêm 6 bệnh nhân trong khu cách ly và khu phong tỏa (xã Dân Lý 2, Vân Sơn 1, An Nông 1, Hợp Thắng 1, Dân Quyền 1).

Huyện Thọ Xuân ghi nhận thêm 11 bệnh nhân trong khu cách ly và khu phong tỏa (xã Thuận Minh 6, Xuân Sinh 4, Thọ Diên 1).

TP Thanh Hóa ghi nhận 8 bệnh nhân đang cách ly (các phường Đông Cương, Lam Sơn, Đông Sơn, Đông Hương, Quảng Thịnh, Tân Sơn, Hoằng Quang) do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó.

Huyện Đông Sơn ghi nhận 1 bệnh nhân đang cách ly (xã Đông Hòa) do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó.

Huyện Hậu Lộc ghi nhận 1 bệnh nhân đang cách ly (xã Ngư Lộc) do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó.

Thị xã Nghi Sơn ghi nhận 4 bệnh nhân qua sàng lọc y tế; 1 bệnh nhân tại xã Tân Dân và 3 bệnh nhân làm việc tại Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam (2 bệnh nhân ở xưởng 2, dây chuyền 3 và 1 công nhân văn phòng kho máy).

Huyện Như Thanh ghi nhận 3 bệnh nhân đang cách ly (cùng xã Phượng Nghi) do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó.

Huyện Nông Cống ghi nhận 6 bệnh nhân (xã Hoàng Giang 3, Thị trấn 2, Trung Chính 1), trong đó 1 bệnh nhân sàng lọc y tế và 5 bệnh nhân do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó.

Huyện Quan Sơn ghi nhận 1 bệnh nhân đang cách ly (xã Trung Hạ) do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó.

TP Sầm Sơn ghi nhận 4 bệnh nhân đang cách ly (phường Quảng Cư 2, phường Quảng Tiến 2) do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó.

Huyện Thiệu Hóa ghi nhận 2 bệnh nhân, trong đó có 1 bệnh nhân phát hiện qua sàng lọc y tế (xã Thiệu Hợp) và 1 bệnh nhân đang cách ly (Bệnh viện đa khoa Thiệu Hóa)

29 bệnh nhân trở về từ các tỉnh, thành phố khác đang cách ly theo quy định, gồm: Huyện Vĩnh Lộc 1 (xã Vĩnh Thịnh); Huyện Triệu Sơn 2 (xã Khuyến Nông và Xuân Lộc); Huyện Thọ Xuân 5 (cùng xã Thuận Minh); Huyện Hậu Lộc 1 (xã Xuân Lộc); Huyện Nga Sơn 2 (cùng xã Nga Liên); Huyện Ngọc Lặc 1 (xã Ngọc Sơn); Huyện Quảng Xương 2 (xã Quảng Thái 1, Quảng Long 1); Huyện Yên Định 8 (xã Yên Trường 2, Yên Hùng 2, Định Hưng 1, Yên Thọ 1, Yên Trung 1, Quý Lộc 1); thị xã Nghi Sơn 1 (Lái xe đường dài); Huyện Nông Cống 4 (Thăng Long 1, Thị trấn 1, Tế Nông 2); TP Thanh Hóa 2 (phường Đông Thọ 1, phường Quảng Thịnh 1)

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 2.875 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 1.854 người điều trị khỏi được ra viện; 12 bệnh nhân tử vong.

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai được 2.896.789 mũi tiêm vắc xin phòng COVID-19. Trong 24 giờ qua đã thực hiện xét nghiệm bằng RT-PCR 6.665 mẫu tại các đơn vị y tế trong tỉnh.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]