Australia chi 1,2 tỷ USD nâng cấp quốc phòng, tăng sản xuất xe bọc thép Bushmaster

(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Australia công bố kế hoạch nâng cấp lực lượng quốc phòng trị giá 1,2 tỷ USD, bao gồm việc sản xuất hàng trăm xe bọc thép Bushmaster trong nước nhằm tăng cường năng lực quân sự và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.

Australia chi 1,2 tỷ USD nâng cấp quốc phòng, tăng sản xuất xe bọc thép Bushmaster

Chính phủ Australia công bố kế hoạch nâng cấp lực lượng quốc phòng trị giá 1,2 tỷ USD, bao gồm việc sản xuất hàng trăm xe bọc thép Bushmaster trong nước nhằm tăng cường năng lực quân sự và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.

Australia chi 1,2 tỷ USD nâng cấp quốc phòng, tăng sản xuất xe bọc thép Bushmaster

Australia sẽ nhận được 268 chiếc xe Bushmaster sản xuất trong nước như một phần của chương trình nâng cấp lực lượng quốc phòng trị giá 1,2 tỷ đô la. Ảnh: Canberratimes

Theo thông báo, khoảng 300 xe Bushmaster sẽ được đặt hàng chung bởi Australia và Hà Lan. Trong đó, Australia dự kiến tiếp nhận 268 xe, số còn lại dành cho Hà Lan. Các phương tiện này sẽ được sản xuất tại nhà máy của Thales ở Bendigo, bang Victoria, trong vòng bảy năm tới, với tốc độ khoảng 50 xe mỗi năm.

Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết dòng xe Bushmaster là một trong những phương tiện cơ động được bảo vệ tốt nhất hiện nay, đồng thời nhấn mạnh vai trò của chúng trong việc bảo vệ binh sĩ trên chiến trường. Loại xe này từng được sử dụng trong nhiều khu vực xung đột, bao gồm Ukraine, cũng như tại Iraq, Afghanistan và Syria.

Australia chi 1,2 tỷ USD nâng cấp quốc phòng, tăng sản xuất xe bọc thép Bushmaster

Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết các phương tiện này sẽ được sản xuất với tốc độ khoảng 50 chiếc mỗi năm. Ảnh: Canberratimes

Thông qua các khoản đầu tư này, chính phủ Australia tạo thêm việc làm cho người dân, củng cố ngành công nghiệp quốc phòng và nâng cao năng lực cho lực lượng quân đội nước này. Khoản đầu tư mới dự kiến hỗ trợ duy trì khoảng 300 việc làm tại khu vực Bendigo. Bên cạnh đó, chính phủ Australia cũng phân bổ thêm 450 triệu USD để nâng cấp các phương tiện Hawkei và tăng cường năng lực vận tải quân sự, tạo thêm khoảng 150 việc làm tại Brisbane.

Động thái này là một phần trong chiến lược tăng cường chi tiêu quốc phòng của Australia trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và toàn cầu có nhiều biến động. Trước đó, Canberra đã công bố kế hoạch chi tới 7 tỷ USD trong thập kỷ tới cho các hệ thống chống thiết bị bay không người lái, bao gồm cả công nghệ laser.

Theo Chiến lược Quốc phòng Quốc gia 2026, Australia dự kiến bổ sung thêm 53 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng trong 10 năm tới, nâng tổng chi tiêu lên khoảng 3% GDP vào năm 2035. Giới chức nước này cho rằng đây là bước đi cần thiết nhằm ứng phó với những thách thức an ninh ngày càng phức tạp trong khu vực.

Lê Hà.

Nguồn: AP

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hàn Quốc giải thể Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng

Hàn Quốc giải thể Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11/6 thông báo sẽ giải thể Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng (DCC), cơ quan tình báo quân sự chủ chốt của nước này, do bị cáo buộc liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk...
Quan chức Palestine, EU thảo luận tình hình tại Bờ Tây và Gaza

Quan chức Palestine, EU thảo luận tình hình tại Bờ Tây và Gaza

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa mới đây đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách khu vực Địa Trung Hải Dubravka Šuica nhằm trao đổi về những diễn biến mới tại Bờ Tây cũng như tình hình nhân đạo ngày càng nghiêm trọng ở Dải Gaza.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh