Ai Cập, Jordan, Palestine phản đối thay đổi quy chế của Jerusalem
Ngày 31/5, tại cuộc họp tham vấn ở thủ đô Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cùng người đồng cấp Jordan Ayman Safadi và Tổng thư ký Ban Chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat nhấn mạnh, Đông Jerusalem là một phần không thể tách rời của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine, đồng thời phản đối các hành động của Israel chống lại người Palestine không có vũ trang trong những tuần gần đây.
Theo tuyên bố chung tại cuộc họp, ngoại trưởng các nước Ai Cập và Jordan, Tổng thư ký Ban Chấp hành PLO, cũng như người đứng đầu cơ quan tình báo ba nước đã thảo luận những diễn biến mới nhất liên quan vấn đề Palestine, bao gồm các hành động leo thang của phía Israel, vốn đã cướp đi sinh mạng của nhiều người Palestine không có vũ trang. Các quan chức Ai Cập, Jordan và Palestine nhấn mạnh rằng, người dân Palestine đang thực hiện quyền hợp pháp để bảo vệ các vùng lãnh thổ của họ, quyền được sống tự do và an toàn, cũng như thành lập một nhà nước độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô, dựa trên các đường biên giới năm 1967 theo luật pháp quốc tế. Tuyên bố chung cảnh báo tình trạng leo thang đang đe dọa nghiêm trọng các nỗ lực tiến tới một giải pháp hòa bình và công bằng cho cuộc xung đột Palestine-Israel, vốn đòi hỏi cộng đồng quốc tế đưa ra các giải pháp cũng như thúc đẩy các nỗ lực quốc tế hiệu quả để giải quyết xung đột dựa trên giải pháp hai nhà nước cũng như Sáng kiến Hòa bình Arab. Các quan chức Ai Cập, Jordan và Palestine khẳng định lập trường của khối Arab về bản sắc Arab của Đông Jerusalem đồng thời phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào hòng làm thay đổi quy chế pháp lý và lịch sử của thành phố Jerusalem. Các quan chức Arab cũng kêu gọi thực hiện các kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Jerusalem diễn ra tháng trước ở Saudi Arabia, nhấn mạnh rằng Đông Jerusalem là một phần không thể tách rời của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine. Các quan chức tham dự cuộc họp cũng đã xem xét các biện pháp tăng cường và phối hợp lập trường với tất cả các bên trong khu vực và quốc tế nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông. Tại cuộc họp, các quan chức Ai Cập, Jordan và Palestine đã trao đổi quan điểm về các nỗ lực Arab tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm bảo vệ người dân Palestine cũng như ủng hộ tư cách thành viên đầy đủ của Nhà nước Palestine tại Liên hợp quốc. Ai Cập đã nỗ lực giúp khởi động tiến trình hòa giải Palestine, cho rằng hòa giải là một bước đi then chốt hướng tới sự đoàn kết cũng như đảm bảo lập trường thống nhất của người Palestine trong bất cứ vòng đàm phán tương lai nào. Tuyên bố chung cũng kêu gọi thực thi thỏa thuận được ký kết tại Cairo hồi tháng 10/2017 nhằm chấm dứt những chia rẽ sâu sắc giữa các đảng phái của Palestine. Các quan chức Ai Cập, Jordan và Palestine đã nhất trí tăng cường tham vấn và phối hợp giữa ba nước trong thời gian tới để theo dõi những diễn biến mới nhất tại các vùng lãnh thổ của người Palestine.
{name} - {time}
-
4:19 sáng qua
Hé lộ mục đích công du Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump
-
10:00 sáng Thứ 4
Đối thoại Nga - Mỹ: Đầu xuôi, liệu đuôi có lọt?
-
01:20 28/05/2018
Nhân vật mới có khả năng thành lập chính phủ kỹ trị tại Italy
NATO được đề nghị thay đổi điều khoản phòng thủ chung để đối phó Nga
Lãnh đạo Nga, Nhật Bản nhất trí hướng tới hiệp định hòa bình
Tương lai EU phụ thuộc vào quyết định của 450 triệu người dân
Venezuela chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ
Ấn Độ, Nga nhất trí về tầm quan trọng xây dựng trật tự thế giới đa cực
JCPOA nhóm họp để đánh giá việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran
Đàm phán với Triều Tiên không bao giờ dễ dàng với Mỹ
Châu Âu có dám hy sinh lợi ích thương mại với Mỹ vì Iran?
Palestine yêu cầu được quốc tế bảo vệ trước các hành động của Mỹ
Địa phương
Thời tiết
- 27°C - 32°CCó mây, không mưa
- 29°C - 34°CÍt mây, không mưa