“100%” Mỹ sẽ có được Greenland
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chắc chắn Washington sẽ tiếp quản Greenland và ông đã có những cuộc thảo luận “hoàn toàn” thực tế về việc sáp nhập vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch này.
"Chúng ta sẽ có được Greenland. Vâng, 100%", Donald Trump nói với đài truyền hình NBC của Mỹ trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Có một “khả năng lớn là chúng ta có thể làm được điều đó mà không cần vũ lực”, ông tuyên bố, đồng thời nói thêm “Tôi không loại trừ bất cứ điều gì”.
Theo tổng thống Mỹ, việc sáp nhập Greenland là vấn đề liên quan đến “hòa bình quốc tế” và “an ninh, sức mạnh quốc tế”. Khi được hỏi động thái này sẽ gửi thông điệp gì đến phần còn lại của thế giới, Donald Trump tuyên bố: “Tôi không thực sự nghĩ về điều đó. Tôi không thực sự quan tâm”.
Một video do Donald Trump chia sẻ tuyên bố hòn đảo này bị đe dọa bởi “sự xâm lược của Nga” và “sự bành trướng của Trung Quốc”. Đoạn clip nêu rõ quan hệ đối tác giữa Greenland và Mỹ "không chỉ là lịch sử. Đó là định mệnh".
Cuộc phỏng vấn diễn ra chỉ một ngày sau khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance đến thăm vùng lãnh thổ Bắc Cực giàu tài nguyên này. Trong thời gian ở đây, ông đã cáo buộc Đan Mạch làm không tốt cho người dân Greenland. “Tôi nghĩ rằng bạn sẽ tốt hơn nhiều nếu nằm dưới sự bảo vệ an ninh của Mỹ hơn là dưới sự bảo vệ của Đan Mạch”, ông nói khi đến thăm một căn cứ của Mỹ trên đảo.
Tổng thống Mỹ ban đầu đề xuất mua lãnh thổ tự trị của Đan Mạch trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào năm 2019 và đã khơi lại cuộc thảo luận sau khi trở lại nhiệm sở. Kể từ đó, ông đã nhiều lần hứa sẽ biến hòn đảo này thành một phần của Mỹ, với lý do nó cần thiết cho mục đích an ninh.
Những tuyên bố của tổng thống Mỹ đã gây ra phản ứng giận dữ từ Copenhagen. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen tuyên bố những hành động như vậy là không phù hợp với một đồng minh thân cận và chỉ là “làm leo thang căng thẳng”. Ông cũng cáo buộc Trump đã đi “quá xa”.
Nghị sĩ Đan Mạch và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Rasmus Jarlov đã cảnh báo vào giữa tháng 3 rằng tham vọng sáp nhập hòn đảo này của Mỹ có thể dẫn đến chiến tranh giữa các quốc gia NATO. Thủ tướng Greenland, Mute B. Egede, cũng lên án những gì ông gọi là “áp lực hung hăng” của Mỹ.
TD
{name} - {time}
-
2025-04-01 22:27:00
Đức tuyên bố tăng viện trợ quân sự cho Ukraine
-
2025-04-01 17:19:00
Tướng Không quân Canada cảnh báo về việc mua F-35 của Mỹ
-
2025-03-31 10:29:00
Mỹ đe dọa đánh thuế dầu mỏ của Nga nếu Moscow chặn thỏa thuận với Ukraine
Các nước Baltic lo ngại lệnh ngừng bắn ở Ukraine
Tổng thống Mỹ “không đùa” về nhiệm kỳ thứ ba
Động đất tại Myanmar: Công tác cứu trợ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn
Vietnam Airlines mở đường bay thẳng đến sân bay lớn nhất thế giới
Israel tuyên bố xây dựng tuyến đường bộ chia cắt Bờ Tây
Hàn Quốc: Các đảng phái thúc giục tòa án ra phán quyết về vụ luận tội Tổng thống
Myanmar cần 8 triệu USD viện trợ khẩn, nguy cơ bùng phát bệnh dịch
Rộ tin 1 chiếc ô tô thuộc đội xe chính thức phục vụ Tổng thống Putin cháy ở Moscow
Anh, Pháp dính líu đến vụ tấn công của Ukraine vào trung tâm khí đốt Nga