(Baothanhhoa.vn) - Trung Lý là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Lát. Toàn xã có 15 bản, 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, dân cư thưa thớt, có 7 km đường biên giới giáp tỉnh Hủa Phăn (Lào), trước đây xã là điểm nóng về tệ nạn ma túy, nhiều đối tượng xấu đã dụ dỗ, lôi kéo những người dân tộc thiểu số cùng buôn bán và dùng thử ma túy. Điều này dẫn tới nguy cơ lây nhiễm và mắc bệnh HIV/AIDS cũng có chiều hướng gia tăng, toàn xã có 13/15 bản có người nghiện ma túy, nhiễm HIV...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xã Trung Lý quan tâm chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS

Xã Trung Lý quan tâm chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS

Cán bộ Trạm Y tế xã Trung Lý tư vấn điều trị ARV, methadone cho bệnh nhân.

Trung Lý là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Lát. Toàn xã có 15 bản, 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, dân cư thưa thớt, có 7 km đường biên giới giáp tỉnh Hủa Phăn (Lào), trước đây xã là điểm nóng về tệ nạn ma túy, nhiều đối tượng xấu đã dụ dỗ, lôi kéo những người dân tộc thiểu số cùng buôn bán và dùng thử ma túy. Điều này dẫn tới nguy cơ lây nhiễm và mắc bệnh HIV/AIDS cũng có chiều hướng gia tăng, toàn xã có 13/15 bản có người nghiện ma túy, nhiễm HIV...

Bản Tà Cóm có 100% người Mông và cũng gần 100% số hộ trong bản thuộc diện hộ nghèo. Cả bản hiện có trên 50 người nghiện ma túy, người trẻ nhất sinh năm 1996. Điều đáng buồn là có gia đình cả hai vợ chồng cùng nghiện, có gia đình cả bố và con hoặc cả 3 anh em đều dính vào ma túy. Đối tượng này cứ lên rẫy kiếm được đồng nào thì đốt vào ma túy đồng nấy. Chỉ thương mấy đứa trẻ con, mới 2-3 tuổi đã phải bữa đói bữa no - Trưởng bản Thào A Thái buồn khi kể câu chuyện bản. Ngoài nguyên nhân đất đai cằn cỗi ra thì việc có quá nhiều người nghiện ma túy cũng là nguyên nhân khiến nơi đây cứ mãi nghèo “bền vững”. Những người mắc nghiện thường tiêu tán hết tài sản, sức khỏe giảm sút, lười lao động, đây là hậu quả của cơn “bão trắng” đã và đang hoành hành nơi đây từ nhiều năm nay.

Để giảm thiểu và ngăn chặn lây lan HIV/AIDS trong cộng đồng, xã Trung Lý đã xác định rõ công tác phòng chống HIV/AIDS cần có sự chung tay của cả cộng đồng. Xã đã chỉ đạo các bản, các tổ chức đoàn thể và các trường học tăng cường tuyên truyền nâng cao kiến thức phòng chống HIV/AIDS trong các buổi họp bản, sinh hoạt chi hội, trong các buổi hoạt động ngoại khóa của nhà trường... Trong đó, quan tâm, vận động các hội viên phụ nữ có chồng là người nghiện ma túy đi xét nghiệm để kịp thời điều trị; tạo sân chơi lành mạnh qua các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để đoàn viên thanh niên, các em học sinh tham gia và tránh xa các tệ nạn xã hội; hỗ trợ những trường hợp nhiễm bệnh được vay vốn đầu tư, phát triển kinh tế, tạo cơ hội để họ hòa nhập cộng đồng... Đặc biệt, chú trọng làm tốt công tác tư tưởng cho người dân để họ không phân biệt, kỳ thị đối với những trường hợp nhiễm HIV/AIDS. Bên cạnh đó, tăng cường vai trò của trạm y tế xã trong việc quản lý bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, thường xuyên xuống thôn, bản nắm bắt tình hình, cập nhật các trường hợp phát sinh, vận động làm các xét nghiệm liên quan, hướng dẫn, đôn đốc người bệnh tuân thủ điều trị, không bỏ liều; thực thi các biện pháp phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng; tư vấn trực tiếp tới người dân trong quá trình khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã; phối hợp với y tế bản thăm hỏi, động viên và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các trường hợp bị nhiễm bệnh để điều trị kịp thời. Đồng thời, phối hợp với ban công an xã nắm rõ số người nghiện ma túy để vận động họ tham gia điều trị nghiện ma túy bằng thuốc methadone và tư vấn làm xét nghiệm HIV/AIDS... Ngoài ra, còn phối hợp với trung tâm y tế huyện triển khai thực hiện các chiến dịch truyền thông phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn xã; trong năm chương trình xét nghiệm tại trạm y tế xã và xét nghiệm tại cộng đồng bằng test nhanh cho 240 đối tượng có nguy cơ cao không phát hiện ca dương tính mới. Hiện trạm y tế xã đang quản lý và điều trị ARV cho 32 bệnh nhân nhiễm HIV và duy trì điều trị uống methadone cho 24 bệnh nhân tại điểm uống vệ tinh. Ngoài ra, Công an huyện Mường Lát đang xây dựng mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác phòng chống ma túy, HIV tại bản Tà Cóm. Nhờ làm tốt công tác truyền thông, nhận thức của bà con từng bước thay đổi, phần lớn người dân trong xã không phân biệt, kỳ thị những trường hợp nhiễm HIV, cảm thông, giúp đỡ người bệnh hòa nhập cộng đồng. Đơn cử như trường hợp của bệnh nhân Lộc Văn Kỳ ở bản Táo bị nhiễm HIV do nghiện chích ma túy. Bệnh nhân Kỳ cho biết: Ban đầu, khi mới phát hiện, tôi đã suy sụp tinh thần, mặc cảm do hàng xóm biết tin sợ bị lây nhiễm nên họ ngại tiếp xúc với tôi. Nhưng qua các buổi truyền thông của trạm y tế xã về căn bệnh HIV/AIDS, nhiều người đã thay đổi suy nghĩ, họ không còn xa lánh tôi mà còn động viên, giúp đỡ tôi trong cuộc sống. Được điều trị methadone và ARV tại trạm y tế, hiện sức khỏe của tôi đã khá hơn, đã đi làm nương rẫy được, kinh tế gia đình cũng ổn định, cuộc sống vui vẻ hơn.

Chia sẻ về kế hoạch giảm thiểu tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn xã trong thời gian tới, ông Đinh Thanh Hải, Trưởng Trạm Y tế xã Trung Lý cho biết: Xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân, nhằm nâng cao kiến thức về phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS; tuyên truyền người dân không phân biệt, kỳ thị những người bị nhiễm bệnh, động viên, giúp đỡ họ phát triển kinh tế gia đình, hòa nhập cộng đồng; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường các dịch vụ chăm sóc, điều trị cho các trường hợp nhiễm bệnh... phấn đấu không để phát sinh những trường hợp nhiễm bệnh HIV/AIDS mới trên địa bàn xã.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]