(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3-7, Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá cho biết, liên quan đến 3 bệnh nhân 17740, 17741, 17742 cách ly tại Trung đoàn 762 (Trường Quân Sự tỉnh cũ), phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hoá, đã truy vết được 12 trường hợp F1 là những người cùng phòng và 72 người ngồi trên 3 chuyến xe ô tô vận chuyển các bệnh nhân từ Sân bay Nội Bài về Khu cách ly tập trung tỉnh Thanh Hóa.

Truy vết 12 trường hợp F1 của 3 bệnh nhân trong khu cách ly tập trung

Sáng 3-7, Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá cho biết, liên quan đến 3 bệnh nhân 17740, 17741, 17742 cách ly tại Trung đoàn 762 (Trường Quân Sự tỉnh cũ), phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hoá, đã truy vết được 12 trường hợp F1 là những người cùng phòng và 72 người ngồi trên 3 chuyến xe ô tô vận chuyển các bệnh nhân từ Sân bay Nội Bài về Khu cách ly tập trung tỉnh Thanh Hóa.

Truy vết 12 trường hợp F1 của 3 bệnh nhân trong khu cách ly tập trung

Các ca bệnh trên là công dân Việt Nam từ Thái Lan về Việt Nam trên chuyến bay số hiệu BL 6802 từ sân bay Băng Cốc, Thái Lan về sân bay Nội Bài, lúc 13 giờ 30 phút ngày 30-6-2021, được xe quân đội vận chuyển về tỉnh Thanh Hóa lúc 18 giờ cùng ngày. Trong đó có 2 ca bệnh được cách ly tại Trung đoàn 762 (Trường Quân Sự tỉnh cũ) và 1 ca bệnh cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An ninh, Trường Đại học Hồng Đức. 3 bệnh nhân hiện tại sức khỏe ổn định, đang được cách ly theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hoá.

Truy vết 12 trường hợp F1 của 3 bệnh nhân trong khu cách ly tập trung

12 F1 là những người cùng phòng và 72 người ngồi trên 3 chuyến xe ô tô vận chuyển các bệnh nhân được di chuyển sang khu riêng để theo dõi, cách ly theo quy định.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]