(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30-7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiến hành ca ghép thận thứ 5; tổ chức nghiệm thu và thanh lý hợp đồng đào tạo, chuyển giao gói kỹ thuật “ghép thận từ người cho sống” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Thanh lý hợp đồng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật “ghép thận từ người cho sống” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Ngày 30-7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiến hành ca ghép thận thứ 5; tổ chức nghiệm thu và thanh lý hợp đồng đào tạo, chuyển giao gói kỹ thuật “ghép thận từ người cho sống” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Thanh lý hợp đồng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật “ghép thận từ người cho sống” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ký thanh lý hợp đồng đào tạo, chuyển giao gói kỹ thuật “ghép thận từ người cho sống” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tới dự có các đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Trịnh Hữu Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; đại diện Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Thanh lý hợp đồng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật “ghép thận từ người cho sống” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Kíp phẫu thuật thực hiện ca ghép thận thứ 5 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Sau 3 năm tích cực chuẩn bị dự án và 2 năm triển khai tiếp nhận đào tạo chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (từ tháng 6-2016 đến tháng 7-2019), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã chính thức được xướng tên trên bản đồ ghép tạng Việt Nam bằng việc thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên vào ngày 29-6-2018. Bệnh viện đã tích cực hoàn thiện các quy trình kỹ thuật lấy, ghép thận từ người cho chết não, đã chủ động được kỹ thuật ghép thận từ người cho sống. Từ đó đến nay, đã thực hiện 4 ca ghép thận thành công (cặp ghép thứ 2 vào ngày 9-10-2018; cặp ghép thứ 3 ngày 30-11-2018; cặp ghép thứ 4 ngày 6-12-2018). Cả người được cho thận và người hiến thận đều hồi phục nhanh chóng, ổn định sau ghép thận và trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Tiếp nối là cặp ghép thứ 5 vào ngày 30-7-2019.

Thanh lý hợp đồng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật “ghép thận từ người cho sống” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lễ Văn Sỹ khẳng định trong thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục triển khai thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu, trong đó đặc biệt chú trọng đến kỹ thuật ghép tạng để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận trong khu vực.

Thanh lý hợp đồng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật “ghép thận từ người cho sống” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức phát biểu tại buổi lễ.

Theo đánh giá của GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và PGS. TS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm ghép tạng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, đây là kết quả ấn tượng trong thực hiện hợp đồng đã ký kết giữa 2 bên. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tích cực cử các chuyên gia về Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa chuyển giao kỹ thuật theo hình thức cầm tay chỉ việc, đồng thời đào tạo bài bản cho ê kíp ghép thận. Với cơ sở vật chất cùng trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân lực chuyên môn cao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng tiếp thu và làm chủ được kỹ thuật ghép thận, là một trong những bệnh viện tuyến tỉnh triển khai mổ nội soi lấy thận sớm, chỉ sau ca chuyển giao đầu tiên, trở thành một điểm ghép tạng trong mạng lưới ghép tạng quốc gia. Thời gian tới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để duy trì bền vững gói kỹ thuật “Ghép thận từ người cho sống”.

Thanh lý hợp đồng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật “ghép thận từ người cho sống” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong chuyển giao gói kỹ thuật “ghép thận từ người cho sống” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí mong muốn bệnh viện tiếp tục hỗ trợ Thanh Hóa để duy trì phát triển kỹ thuật trong thời gian tiếp theo; đồng thời biểu dương những nỗ lực, cố gắng của ngành y tế nói chung và Bệnh viện đa khoa tỉnh nói riêng đã triển khai thực hiện thành công kỹ thuật ghép thận. Đây là minh chứng khẳng định những bước tiến mới của ngành y tế, góp phần giúp cho người dân của tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận được tiếp cận với các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại tuyến tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh giảm chi phí phẫu thuật và điều trị và giảm tải cho bệnh viện tuyến Trung ương.

Thanh lý hợp đồng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật “ghép thận từ người cho sống” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Y tế tặng Bằng khen và hoa cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển giao gói kỹ thuật ghép thận.

Đồng chí đề nghị thời gian tới Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục đẩy mạnh liên kết, chuyển giao kỹ thuật cao; phối hợp tuyên truyền vận động để có nguồn thận hiến tặng từ người cho chết não; tham mưu cho tỉnh có cơ chế chính sách hỗ trợ và huy động nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hoá để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh không chỉ ở chuyên ngành ghép thận mà còn ở các chuyên ngành khác, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]