(Baothanhhoa.vn) - Xác định dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và không thể chủ quan, lơ là, nhất là trong thời điểm cuộc bầu cử sắp diễn ra, vì vậy, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã và đang tăng cường các giải pháp thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vừa góp sức cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới xứ Thanh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới xứ Thanh

Xác định dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và không thể chủ quan, lơ là, nhất là trong thời điểm cuộc bầu cử sắp diễn ra, vì vậy, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã và đang tăng cường các giải pháp thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vừa góp sức cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới xứ Thanh.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới xứ ThanhCán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát) tuần tra các tuyến đường mòn, lối mở để kiểm soát, ngăn chặn nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát) được giao nhiệm vụ quản lý gần 22 km đường biên giới, với địa bàn quản lý 17 bản của 2 xã biên giới Pù Nhi, Nhi Sơn của huyện Mường Lát. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn; phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, công tác phòng, chống dịch COVID-19, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp làm tốt công tác quản lý bảo vệ biên giới, phát hiện, ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động vi phạm có liên quan đến biên giới; chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ trực gác, tuần tra và kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của dịch COVID-19, giữ vững bình yên nơi biên cương.

Trung tá Lê Huy Hòa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pù Nhi, cho biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, đồn duy trì 1 trạm liên hợp, 3 chốt cố định và 1 tổ kiểm soát lưu động phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm việc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới. Để bảo đảm nhiệm vụ trực gác kiểm soát, bên cạnh lập chốt, các chiến sĩ còn phân chia thời gian tuần tra trong rừng, nơi có các tuyến đường mòn, lối mở giáp ranh biên giới để kiểm soát tình hình, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới an toàn, bảo đảm kiểm soát công tác phòng, chống dịch COVID-19 một cách chặt chẽ, nghiêm ngặt.

Huyện Quan Sơn có 84 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào, có cửa khẩu Na Mèo và nhiều đường mòn, lối mở dân sinh ở vùng biên giới. Do đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại nhiều quốc gia trên thế giới, huyện Quan Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, siết chặt quản lý người ra, vào khu vực biên giới.

Tại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo thuộc địa phận xã Na Mèo (Quan Sơn), mỗi ngày có từ 3 - 5 công dân nhập cảnh vào Việt Nam, tất cả những người nhập cảnh qua cửa khẩu đều được yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế. Sau đó, những người nhập cảnh sẽ được đưa đi cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID–19, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Bên cạnh việc kiểm soát chặt công tác nhập cảnh qua cửa khẩu, lực lượng biên phòng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, siết chặt quản lý người ra vào khu vực biên giới, quyết tâm không để người nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Thiếu tá Hà Văn Minh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo cho biết: Hiện nay, đơn vị tăng cường quân số, tuần tra kiểm soát 24/24h ở tất cả các điểm chốt, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và hoạt động qua lại biên giới, phối hợp với lực lượng quản lý khu vực biên giới phía bạn Lào và lực lượng công an Cửa khẩu quốc tế Nậm Xôi tuần tra, kiểm soát và trao đổi nắm bắt tình hình thường xuyên để phối hợp phòng, chống dịch qua biên giới. Đồng thời triển khai các biện pháp truyền thông tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt là cho khách xuất, nhập cảnh đi, đến vùng dịch về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Hiện nay, số ca mắc COVID-19 đang ngày càng gia tăng tại nhiều nước láng giềng với Việt Nam như: Lào, Campuchia, Thái Lan. Trong khi đó Thanh Hóa có đường biên giới dài 213 km với nhiều đường mòn, lối mở, cửa khẩu tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn nước bạn Lào. Để kiểm soát tình hình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang duy trì hoạt động 38 chốt, trạm với 231 cán bộ, chiến sĩ; ngoài ra còn có 9 tổ kiểm soát lưu động với 64 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19.

Trao đổi với Đại tá Cao Hữu Cường, Phó Chỉ huy trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, được biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch và bảo vệ an ninh biên giới; đặc biệt là quán triệt sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần quyết tâm sẵn sàng trực chiến, không chủ quan, lơ là, bảo đảm thường trực quân số 24/24h, tăng cường tuần tra, siết chặt kiểm soát đường mòn, lối mở, dựng các lán trại dã chiến, chốt, tổ công tác lưu động ngăn chặn triệt để người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng siết chặt công tác quản lý người ra, vào khu vực biên giới. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân, để mỗi người dân chủ động, tích cực tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch bệnh COVID-19 xâm nhập, lây lan trong cộng đồng, góp sức chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Bài và ảnh: Tô Hà



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]