(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23-9, Khu cách ly của Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn đã chào đón em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp mổ lấy thai.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Một em bé chào đời trong Khu cách ly của Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn

Ngày 23-9, Khu cách ly của Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn đã chào đón em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp mổ lấy thai.

Một em bé chào đời trong Khu cách ly của Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn

Em bé đầu tiên ra đời trong Khu cách ly của Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn bằng phương pháp phẫu thuật lấy thai.

Cháu bé là con của sản phụ V.T.N.K (26 tuổi), thường trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Sản phụ V.T.N.K trở về từ Philippines, thực hiện cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Khu cách ly của Sư đoàn 390 - Quân đoàn I, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn vào rạng sáng ngày 11-9.

Do sản phụ đang mang thai 37 tuần, lần mang thai thứ 2, có sẹo mổ cũ, nên được Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn tiếp nhận vào Khu cách ly Khoa lây để theo dõi chờ sinh.

Vào khoảng 4 giờ ngày 23-9, sản phụ V.T.N.K có dấu hiệu chuyển dạ và được chỉ định phẫu thuật lấy thai. Em bé nặng 3 kg. Hiện tại sức khỏe 2 mẹ con sản phụ ổn định, không có dấu hiệu bất thường và tiếp tục được cách ly theo dõi sức khoẻ theo quy định.

Trước đó, Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn chuẩn bị sẵn sàng phòng mổ với đầy đủ trang thiết bị, vật tư và đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh và an toàn phẫu thuật.

Nguyễn Tới


Nguyễn Tới

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]