(Baothanhhoa.vn) - Nhằm kiểm soát không để dịch bệnh lây lan ra công động, Thanh Hóa đang mở rộng xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 3091, trú tại phòng 102, Nhà 10 Khu Chung cư Đông Phát, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Mở rộng đối tượng xét nghiệm các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 3091

Nhằm kiểm soát không để dịch bệnh lây lan ra công động, Thanh Hóa đang mở rộng xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 3091, trú tại phòng 102, Nhà 10 Khu Chung cư Đông Phát, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Mở rộng đối tượng xét nghiệm các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 3091

Ngành y tế mở rộng đối tượng xét nghiệm cho người dân sinh sống gần nhà bệnh nhân 3091.

Ngay sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 là bệnh nhân 3091, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc truy vết các trường hợp F1, F2. Tính đến 14h ngày 7-5-2021 đã truy vết được 138 F1 và 685 F2 (trong đó 92 trường hợp F2 tại trường nơi con của bệnh nhân theo học đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay trong đêm 6-5, rạng sáng 7-5), đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Sáng 7-5, Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ dân cư của tòa nhà 10; các hộ gia đình sinh sống tại tầng 1 nhà 11, Khu Chung cư Đông Phát – nơi bệnh nhân 3091 sinh sống và các thành viên ban chỉ đạo, tổ giám sát thực hiện nhiệm vụ của phường Đông Vệ với 174 mẫu. Hiện khu vực bệnh nhân sinh sống, lực lượng chức năng đã lập chốt giám sát việc thực hiện cách ly của 3 gia đình ở phòng 101, 103, 104, nhà N10, Khu Chung cư Đông Phát; tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ Nhà N10 và 2 tòa nhà bên cạnh.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]