(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 29-8, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực thực hiện phong tỏa để khoanh vùng, khống chế dịch COVID-19. Đến thời điểm này công tác phòng chống dịch cũng như ngăn chặn các nguồn lây đang được bệnh viện triển khai tích cực; các hoạt động chuyên môn vẫn diễn ra bình thường. Sáng 14-9, kíp phẫu thuật Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai cho sản phụ đang trong khu phong tỏa của bệnh viện.

Cận cảnh ca mổ lấy thai cho sản phụ trong khu phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Từ ngày 29-8, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực thực hiện phong tỏa để khoanh vùng, khống chế dịch COVID-19. Đến thời điểm này công tác phòng chống dịch cũng như ngăn chặn các nguồn lây đang được bệnh viện triển khai tích cực; các hoạt động chuyên môn vẫn diễn ra bình thường. Sáng 14-9, kíp phẫu thuật Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai cho sản phụ đang trong khu phong tỏa của bệnh viện.

Cận cảnh ca mổ lấy thai cho sản phụ trong khu phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Đây là ca mổ lấy thai cho sản phụ lần 3 (lần đầu sinh thường, lần 2 mổ lấy thai cách đây 5 năm, lần 3 sản phụ nhập viện trước thời điểm bệnh viện phong tỏa 1 ngày).

Cận cảnh ca mổ lấy thai cho sản phụ trong khu phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Quá trình phẫu thuật được thực hiện đảm bảo quy trình an toàn phòng chống dịch trong khu phong tỏa.

Cận cảnh ca mổ lấy thai cho sản phụ trong khu phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Dụng cụ chuẩn bị trong phẫu thuật mổ lấy thai được vô khuẩn...

Cận cảnh ca mổ lấy thai cho sản phụ trong khu phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Ê kíp bác sĩ và phụ mổ gồm 6 người đã tiến hành phẫu thuật thành công để đưa em bé ra khỏi bụng mẹ trong thời gian 40 phút.

Cận cảnh ca mổ lấy thai cho sản phụ trong khu phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Quá trình mổ lấy thai, các thông số về sức khỏe của sản phụ như nhịp tim, huyết áp... được theo dõi và ghi lại.

Cận cảnh ca mổ lấy thai cho sản phụ trong khu phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Một bé trai nặng 3.200g kháu khỉnh chào đời.

Cận cảnh ca mổ lấy thai cho sản phụ trong khu phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Kiên, Trưởng kíp phẫu thuật, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bệnh viện đã chuẩn bị phương án sẵn sàng cho các tình huống xảy ra. Ca mổ lấy thai cho sản phụ lần 3/vết mổ cũ, chuyển dạ, ối vỡ sớm, nên bệnh nhân được mổ cấp cứu lấy thai. Ca mổ đã rất thành công. Hiện sức khỏe mẹ và bé đều ổn định.

Cận cảnh ca mổ lấy thai cho sản phụ trong khu phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Yêu thương và hạnh phúc vỡ òa giây phút đầu tiên mẹ và bé gặp nhau.

Cận cảnh ca mổ lấy thai cho sản phụ trong khu phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Chào mừng thiên thần nhỏ. Mong cuộc đời con luôn bình an!

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Đinh Thảo - 00:02 15/09/21

 Trả lời

Chúc mừng bệnh viện và kíp mổ, mừng con ra đời, mong con bình an

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]