(Baothanhhoa.vn) - Sau gần 1 tháng điều trị, nam bệnh nhân được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá cứu sống kịp thời, đã xuất viện và được bệnh viện liên hệ đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1, xã Quảng Hợp (Quảng Xương).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cứu sống nam bệnh nhân không có giấy tờ tuỳ thân, đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Thanh Hóa

Sau gần 1 tháng điều trị, nam bệnh nhân được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá cứu sống kịp thời, đã xuất viện và được bệnh viện liên hệ đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1, xã Quảng Hợp (Quảng Xương).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cứu sống nam bệnh nhân không có giấy tờ tuỳ thân, đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Thanh Hóa

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tiếp nhận 1 bệnh nhân chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, không có giấy tờ tuỳ thân, bị uốn ván, đa tổn thương, được Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ giải cứu dưới một chiếc giếng bỏ hoang. Bệnh nhận được xác định có biểu hiện không bình thường.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá đã đăng bài tìm người thân của bệnh nhân trên fanpage, đồng thời kết nối các nhà hảo tâm. Các anh Lê Văn Hoàn, chị Hoàng Thị Loan, chị Nguyễn Hiền, tòa Giám mục Thanh Hóa, chị Dương Thị Thủy, nhà thuốc Long Hiền, Quỹ Thiện Tâm đã đồng hành cùng Bệnh viện hỗ trợ bệnh nhân.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Đinh Sỹ Thắng - 20:02 03/07/22

 Trả lời

Lương y như từ mẫu. Nghĩa cử cao đẹp đáng kính của y bác sỹ BV đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]