(Baothanhhoa.vn) - Mường Khoòng là một vùng đất cổ. Trong lịch sử, mường Khoòng là mường lớn nhất nhì huyện Bá Thước, từng là mường có luật lệ chặt chẽ, được dân mường tuân thủ, quyền lực được đề cao, thế lực mạnh, mọi công việc được thực hiện quy củ, có nhiều mường khác đã đến mường Khoòng học tập, làm theo trong cách quản lý mường bản. Nơi đây cũng là trung tâm của các giá trị văn hóa truyền thống mang nét đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái hiện còn được bảo tồn, lưu giữ cho đến ngày nay.
(Baothanhhoa.vn) - Cùng là Hoàng Phê chủ biên, nhưng có hai bản chính thống khác nhau: Bản thứ nhất Hoàng Phê-Viện Ngôn ngữ do Trung tâm Từ điển học Vietlex liên kết với NXB Đà Nẵng in và phát hành từ năm 2006 trở về trước; bản thứ hai, Hoàng Phê-Vietlex do Trung tâm...
(Baothanhhoa.vn) - Xã Thiệu Toán hiện có 4 di tích đã được xếp hạng. Trong đó, cụm di tích lịch sử cách mạng của xứ ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Đảng bộ Thanh Hóa thời kỳ 1930-1945, bao gồm nhà và khuôn viên nhà ở của các đồng chí: Lê Huy Toán, Lê Công Thanh, Tô Đình Bảng,...
(Baothanhhoa.vn) - Tối 13/2, tại Di tích địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông, UBND phường Đông Sơn tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 79 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa...
Nhật Bản từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc trên bản đồ du lịch châu Á. Đối với những du khách lần đầu đặt chân tới xứ sở hoa anh đào hoặc muốn khám phá nhiều hơn những lát cắt văn hóa, việc lựa chọn điểm dừng chân phù hợp là bước khởi đầu quan trọng cho hành trình.
(Baothanhhoa.vn) - Cuối năm nơi biên giới sương bạc trắng phủ dày trên đỉnh Pù Hu. Gió lạnh khẽ lùa qua sườn núi, khiến người ta rùng mình, rồi chợt ấm lại khi những nhành đào rừng được nắng sớm đánh thức, bung nở. Giữa nền sương mờ và sắc hồng dịu ấy, những bước chân...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu