(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Quan Sơn đã tổ chức lễ tổng kết, trao thưởng Lễ hội văn hóa Hương sắc vùng cao và Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Tổng kết Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng caovà Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa

Sáng 26-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Quan Sơn đã tổ chức lễ tổng kết, trao thưởng Lễ hội văn hóa Hương sắc vùng cao và Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Tổng kết Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng cao ” và Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho 11 đơn vị tham gia liên hoan.

Tham gia Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng cao” và Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm nay có hơn 1.000 nghệ sỹ, diễn viên quần chúng, nghệ nhân dân gian đến từ 11 huyện miền núi trong tỉnh với 25 tiết mục văn nghệ dân gian; 9 nghi thức sinh hoạt văn hoá, trích đoạn lễ hội, trò diễn dân gian; 9 không gian trưng bày triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch và văn hóa ẩm thực đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số quê Thanh; 11 video clip tuyên truyền, quảng bá du lịch của các địa phương.

Tổng kết Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng cao ” và Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa

Năm nay, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, các đơn vị tham gia đã chuyển từ trình diễn trực tiếp sang quay, dựng, ghi hình và lưu trữ vào thiết bị USB gửi về Ban Tổ chức.

Qua đánh giá của Ban Tổ chức, các đơn vị tham gia đều đầu tư các tiết mục văn nghệ dân gian có chiều sâu về nội dung, dàn dựng biểu diễn công phu, ấn tượng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc ở từng địa phương và có tính nghệ thuật cao.

Tổng kết Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng cao ” và Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa

Ở phần trình diễn, giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa, các địa phương đã lựa chọn trích đoạn lễ hội, các trò diễn dân gian thể hiện nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của dân tộc tiêu biểu ở địa phương mình, mô phỏng một cách khái quát đặc trưng văn hóa tín ngưỡng dân gian thông qua các nghi lễ văn hóa cộng đồng, lễ hội dân gian.

Tổng kết Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng cao ” và Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa

Về không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, ẩm thực và du lịch, các địa phương đã trưng bày, giới thiệu đặc trưng văn hóa cộng đồng, địa phương mình thông qua hiện vật tranh, ảnh, sách, mô hình hiện vật, nhạc cụ, trang phục truyền thống của dân tộc, nghề thủ công, thổ cẩm, sản vật, những món ăn đặc thù với bản sắc và truyền thống văn hóa khác nhau nhằm giới thiệu với du khách về địa phương mình một cách sinh động, lôi cuốn và thu hút.

Tổng kết Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng cao ” và Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa

Các video clip tuyên truyền, quảng bá du lịch của địa phương phản ánh, giới thiệu một cách sinh động, lôi cuốn về vẻ đẹp thiên nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, con người, cuộc sống, bản sắc văn hóa độc đáo, thế mạnh du lịch của từng địa phương.

Tổng kết Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng cao ” và Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa

Tổng kết Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng cao ” và Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa

45 thí sinh trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số là các nghệ nhân của đồng bào dân tộc: Mường, Thái, Mông, Dao, Khơ Múa, Thổ đã giới thiệu, trình diễn các trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc mình trong ngày thường, ngày hội, lễ cưới… với nhiều màu sắc sặc sỡ, hoa văn trên trang phục phong phú, mang đậm ý nghĩa văn hóa, gắn bó với đời sống sinh hoạt hàng ngày, tạo nên một bức tranh, như một vườn hoa đậm hương sắc văn hóa, về con người và sức sống của các dân tộc anh em.

Tổng kết Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng cao ” và Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa

Ban Tổ chức đã trao 14 giải A, 4 giải B cho nội dung văn nghệ dân gian; 5 giải A, 4 giải B ở nội dung không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, ẩm thực và du lịch của địa phương; 5 giải A, 4 giải B ở nội dung trình diễn, giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa; 7 giải A, 4 giải B ở nội dung clip tuyên truyền, quảng bá du lịch của địa phương; 18 giải A, 14 giải B ở nội dung trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số.

Ban Tổ chức cũng đã xây dựng phóng sự tuyên truyền, quảng bá văn hóa, du lịch của 11 huyện miền núi và một số điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh để phát sóng trên truyền hình và các nền tảng số.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]