(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12-4, tại đền thờ Lê Hoàn ở làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, UBND tỉnh tổ chức lễ hội Lê Hoàn năm 2019 - kỷ niệm 1014 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Đại Hành hoàng đế (8-3 năm Ất Tị 1005 – 8-3 năm Kỷ Hợi 2019); đón bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt di tích kiến trúc nghệ thuật Đền thờ Lê Hoàn và công bố quyết định công nhận điểm du lịch Đền thờ Lê Hoàn, huyện Thọ Xuân.
(Baothanhhoa.vn) - Tọa lạc trên một ngọn đồi thấp giữa vùng quê Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa, Đền thờ Trung túc vương Lê Lai (còn gọi là đền Tép), là nơi lưu dấu câu chuyện về vị khai quốc công thần đã liều mình cứu chủ tướng Lê Lợi trong những ngày đầu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
(Baothanhhoa.vn) - Tọa lạc ở phía Đông Nam Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Đền thờ vua Lê Thái Tổ là một trong những điểm đến tâm linh thu hút đông đảo Nhân dân và du khách khi về vùng đất Lam Sơn.
(Baothanhhoa.vn) - Qua những cuộc khai quật khảo cổ học và công tác sưu tầm, những hiện vật được phát hiện tại Lam Kinh đang lặng lẽ kể lại câu chuyện về một vùng đất - nơi phát tích Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và gắn với một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử dân tộc.
(Baothanhhoa.vn) - Lễ hội Lam Kinh năm 2026 diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 1 đến 3/10 (tức ngày 21 đến 23/8 năm Bính Ngọ) tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh và một số địa điểm liên quan. Đến thời điểm này, các phần việc phục vụ lễ hội đang được khẩn trương...
(Baothanhhoa.vn) - Từ một địa phương sở hữu nhiều tài nguyên du lịch, Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội tổ chức lại không gian phát triển theo hướng quy mô và chuyên nghiệp hơn. Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tiếp tục xác...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu