Nắng nóng năm 2026 được dự báo có khả năng xuất hiện sớm, kéo dài hơn và gia tăng về cường độ so với trung bình nhiều năm, thậm chí gay gắt hơn so với năm 2025.
Ngày 28/10, Liên hợp quốc cho biết các quốc gia có thể chỉ cắt giảm được khoảng 10% lượng khí thải theo như cam kết cho đến năm 2035, quá ít để đáp ứng các mục tiêu khí hậu và hiện hầu hết các nước cũng chưa nộp kế hoạch cập nhật đúng hạn.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên hợp quốc ngày 15/10 cho biết, lượng khí carbon dioxide (CO2) trong khí quyển đã tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024, với mức gia tăng lớn nhất kể từ khi bắt đầu đo đạc vào năm 1957.
Ngày 2/9, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên hợp quốc dự báo hiện tượng thời tiết La Nina lạnh có thể quay trở lại trong khoảng từ tháng 9-11 năm nay. Tuy nhiên, ngay cả khi khả năng đó xảy ra, nhiệt độ vẫn được dự báo sẽ cao hơn mức trung bình.
Ngày 7/8 (giờ New York), một báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên hợp quốc cho biết tình trạng nắng nóng cực đoan đang phá vỡ nhiều kỷ lục trên toàn thế giới, trong khi các vụ cháy rừng và chất lượng không khí kém khiến cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng.
Tháng 6 vừa qua đã trở thành một cột mốc đáng báo động trong cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu, khi hàng loạt quốc gia tại ba châu lục trên thế giới ghi nhận những mức nhiệt cao nhất từng được thống kê.
Theo một nghiên cứu mới của Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM), tình trạng biến đổi khí hậu sẽ “xóa sổ” băng tuyết bao phủ trên 3 đỉnh núi tại quốc gia này trong vòng 5 năm tới, khiến những hình ảnh kỳ vĩ mang tính biểu tượng trong hàng vạn năm qua sẽ chỉ còn trong ký ức.
Ngày Khí tượng Thế giới (23/3) năm 2025 được Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) lựa chọn chủ đề “Closing the Early Warning Gap Together” - “Chung tay vì một hệ thống cảnh báo sớm toàn diện.”Thông điệp này nhằm thúc giục các quốc gia cùng nhau cam kết xây dựng một thế giới an...
Không chỉ góp phần điều hòa khí hậu, sông băng còn cung cấp các nguồn nước thiết yếu cho con người. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu và gia tăng khí thải nhà kính đang khiến các sông băng tan chảy nhanh hơn, gây nên nhiều hệ lụy. Trong bối cảnh đó, Liên hợp quốc...
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1/6, Giáo sư Celeste Saulo của Argentina đã được bổ nhiệm làm nữ Tổng thư ký đầu tiên của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), nắm quyền lãnh đạo một tổ chức đi đầu trong các nỗ lực quốc tế nhằm giám sát và ứng phó biến đổi khí hậu và thời tiết...