(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23/11, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2025), Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa tổ chức tọa đàm và tiếp nhận hiện vật hiến tặng của các cá nhân.
Một bệnh nhân tại Australia đã trở thành người đầu tiên trên thế giới xuất viện với một trái tim hoàn toàn nhân tạo, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong y học.
Ghép mô, tạng là thành tựu y học quan trọng, giúp cứu sống và cải thiện chất lượng sống cho hàng nghìn người bệnh suy tạng giai đoạn cuối. Sau hơn 30 năm, từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992, Việt Nam đã làm chủ công nghệ với hơn 9.300 ca ghép thành công tại 28 bệnh viện trên cả nước.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12/1, tại huyện huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với thông điệp “Sẻ giọt máu đào - Trao...
Bộ Y tế đề xuất Chính phủ lấy ngày 20/5 hằng năm là Ngày Hiến tạng quốc gia nhằm tôn vinh nghĩa cử cứu người, đồng thời kêu gọi cộng đồng hiến tặng mô, tạng sau khi chết não. Đây là thông tin được bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, chia sẻ tại Lễ phát động “Đăng ký hiến tặng...
(Baothanhhoa.vn) - Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) năm nay tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa diễn ra như thường lệ, với một phần rất cảm động đó là: Tiếp nhận hiện vật hiến tặng từ người dân.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/11, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 19 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2024) và tiếp nhận hiện vật hiến tặng.
Theo số liệu thống kê của Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người, đã có khoảng 100.000 người đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời. Số người đăng ký hiến tạng trong nhanh trong những tháng gần đây.
(Baothanhhoa.vn) - Có những người trước khi ra đi mãi mãi vẫn kịp giúp “hồi sinh” nhiều cuộc đời khác, bằng cách hiến một bộ phận cơ thể mình. Đối với thân nhân của họ, dù nỗi nhớ thương da diết, nỗi đau quặn thắt về sự mất mát, nhưng điều hạnh phúc và niềm tự hào, sự...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ phát động “Đăng ký hiến tặng mô, tạng tại Thanh Hóa”. Ban tổ chức kêu gọi người đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự hãy tham gia đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết/chết não.
(Baothanhhoa.vn) - Hiến đất, hiến tặng công trình giá trị trên đất để mở đường đã trở nên quen thuộc ở nhiều làng quê xứ Thanh, được xem là một trong những cách để người dân “mở cánh cửa” bước vào tương lai.
(Baothanhhoa.vn) - Những người hiến đất, hiến tặng vật chất để kiến thiết tương lai cho làng quê và cả những người mở ra cánh cửa an cư cho người nghèo. Đó không chỉ là việc hiến tặng vật chất thông thường...
(Baothanhhoa.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sưu tầm, hiến tặng những hiện vật, kỷ vật của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam trong những năm tháng trên đất Bắc.
(Baothanhhoa.vn) - Có những thứ pháp luật cho phép như tổ chức, cá nhân được mua bán cổ vật, nhưng chắc chắn cổ vật, kỷ vật sẽ trở nên giá trị và ý nghĩa hơn nhiều nếu chúng ta đặt nó vào không gian hiến tặng.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23/11, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 18 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2023) và tiếp nhận tài liệu, hiện vật do một số nhà sưu tập tư nhân, cán bộ hưu trí các ngành gốm sứ, điện cơ, nghệ nhân gốm và người dân hiến tặng.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-11, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 17 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11-2005 - 23-11-2022) và tiếp nhận tài liệu, hiện vật do một số nhà sưu tập tư nhân và cán bộ hưu trí các ngành gốm sứ, điện cơ, cựu chiến binh hiến tặng.