Tổng thống Ukraine: Nga thao túng các thỏa thuận do Mỹ làm trung gian
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lệnh ngừng bắn với Nga liên quan đến Biển Đen và cơ sở hạ tầng năng lượng có hiệu lực ngay lập tức, nhưng cảnh báo Moscow đã thao túng và bóp méo các thỏa thuận.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo tại Kiev, ngày 25/3/2025. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Ukraine cho biết sẽ yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp vũ khí và tiếp tục trừng phạt Nga nếu Moscow phá vỡ các thỏa thuận.
Trước đó, Mỹ cho biết họ đã có các thỏa thuận riêng với Kiev và Moscow để đảm bảo an toàn hàng hải ở Biển Đen và thực hiện lệnh cấm tấn công các cơ sở năng lượng ở hai nước này.
“Phía Mỹ cho rằng các thỏa thuận của chúng tôi có hiệu lực sau khi được Mỹ công bố”, Zelensky phát biểu với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Kiev, đồng thời nói thêm ông không tin tưởng Nga sẽ tôn trọng các thỏa thuận.
Trong bài phát biểu qua video vào buổi tối, Tổng thống Ukraine cho biết Nga đã lừa dối thế giới. “Thật không may, ngay cả bây giờ, ngay hôm nay, vào đúng ngày đàm phán, chúng ta thấy người Nga đã bắt đầu thao túng”, Zelensky nói.
"Họ đang cố gắng bóp méo các thỏa thuận và thực tế là lừa dối cả những người trung gian của chúng tôi và toàn thế giới."
Trong bình luận với các phóng viên, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các thỏa thuận không đề ra phương án hành động nào nếu Nga vi phạm và ông sẽ kháng cáo lên Tổng thống Mỹ nếu điều đó xảy ra. “Chúng tôi không tin tưởng vào người Nga, nhưng chúng tôi sẽ hành động mang tính xây dựng”, ông nói.
Điện Kremlin đã ban hành danh sách các cơ sở của Nga và Ukraine phải chịu lệnh ngừng bắn, bao gồm các nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn dầu, khí đốt và nhà máy điện hạt nhân.
Các thỏa thuận được công bố sau 2 ngày đàm phán tại Saudi Arabia giữa các quan chức Mỹ - Ukraine và các quan chức Mỹ - Nga.
Trong một tuyên bố chung với Nga, Nhà Trắng cho biết họ sẽ giúp Moscow khôi phục khả năng tiếp cận thị trường thế giới về xuất khẩu nông sản và phân bón.
Zelensky cho biết Ukraine không đồng ý đưa điều đó vào tuyên bố với phía Mỹ. “Chúng tôi tin rằng đây là sự suy yếu về lập trường và lệnh trừng phạt”, ông nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết Kiev sẽ coi bất kỳ hoạt động nào của tàu hải quân Nga vượt ra ngoài phía đông Biển Đen là hành vi vi phạm tinh thần của các thỏa thuận. Trong trường hợp như vậy, Kiev sẽ có quyền tự vệ, ông nói, ngụ ý rằng Ukraine có thể trả đũa.
TD (theo Reuters)
{name} - {time}
-
2025-07-12 09:41:00
Công bố báo cáo sơ bộ vụ rơi máy bay ở Ấn Độ khiến 260 người thiệt mạng
-
2025-07-12 09:39:00
Thu hồi 850.000 bình nước Inox vì nguy cơ gây mù cho người dùng
-
2025-07-11 14:03:00
Mỹ siết chặt chương trình Head Start do liên quan đến vấn đề người di cư
Bitcoin tiếp tục đà tăng tốc, phá vỡ mốc 113.000 USD
Mỹ-Nga tiếp tục đối thoại: Tín hiệu thay đổi trong lập trường của Washington về Ukraine?
OPEC khẳng định dầu mỏ vẫn là trụ cột năng lượng toàn cầu đến 2050
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không ra hầu tòa
Hai cường quốc hạt nhân châu Âu lên kế hoạch xoay trục an ninh Ukraine
Cháy rừng dữ dội ở Hàn Quốc: 18 người thiệt mạng, đền cổ nghìn năm bị thiêu rụi
EU công bố danh sách 47 dự án vật liệu chiến lược
Thụy Điển chuẩn bị chuyển giao máy bay cảnh báo sớm cho Ukraine
Nga và Mỹ không nhất trí về tuyên bố chung sau các cuộc đàm phán