Tổng thống Mỹ kêu gọi Ấn Độ, Pakistan chấm dứt xung đột

Ngay sau khi Ấn Độ tiến hành tấn công tên lửa vào bên trong lãnh thổ Pakistan rạng sáng 7/5 theo giờ địa phương trong Pakistan tuyên bố sẽ đáp trả, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày khẳng định diễn biến này đã được dự đoán, kêu gọi các bên nhanh chóng chấm dứt các hành động thù địch.

Tổng thống Mỹ kêu gọi Ấn Độ, Pakistan chấm dứt xung đột

Ngay sau khi Ấn Độ tiến hành tấn công tên lửa vào bên trong lãnh thổ Pakistan rạng sáng 7/5 theo giờ địa phương trong Pakistan tuyên bố sẽ đáp trả, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày khẳng định diễn biến này đã được dự đoán, kêu gọi các bên nhanh chóng chấm dứt các hành động thù địch.

Tổng thống Mỹ kêu gọi Ấn Độ, Pakistan chấm dứt xung đột

Tòa nhà bị phá hủy sau vụ tấn công bằng tên lửa của Ấn Độ tại Muzaffarabad thuộc khu vực Kashmir do Pakistan quản lý, ngày 7/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói: “Tôi đoán mọi người đều đã biết có điều gì đó sẽ xảy ra dựa trên quá khứ. Họ (Ấn Độ và Pakistan) đã giao tranh từ nhiều thập kỷ và thế kỷ, nếu bạn thực sự suy nghĩ về điều đó. Tôi hy vọng tình trạng này sẽ kết thúc rất nhanh chóng."

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ không đưa ra đánh giá ngay lập tức về tình hình. Trong một tuyên bố gửi tới hãng tin ANI, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ viết: "Chúng tôi đã biết thông tin, song không có đánh giá để đưa ra ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi đang theo dõi sát các diễn biến."

Liên quan đến vấn đề này, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi quân đội Ấn Độ và Pakistan “kiềm chế quân sự tối đa,” nhấn mạnh thế giới không thể để một cuộc xung đột giữa hai cường quốc hạt nhân trở thành hiện thực.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Tổng thư ký Liên hợp quốc Stéphane Dujarric khẳng định Tổng thư ký Guterres đặc biệt quan ngại trước các hoạt động quân sự của Ấn Độ qua Ranh giới kiểm soát (LoC).

Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng kêu gọi hai nước tránh các hành động leo thang và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, khẳng định “một cuộc xung đột quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan là điều thế giới không thể chấp nhận"./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản tái khởi động “siêu nhà máy” điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm đóng băng

Nhật Bản tái khởi động “siêu nhà máy” điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm đóng băng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sau 15 năm kể từ thảm họa hạt nhân Fukushima, Nhật Bản đang tiến thêm một bước quan trọng trong lộ trình khôi phục điện hạt nhân khi chính quyền tỉnh Niigata dự kiến phê chuẩn việc tái khởi động nhà máy Kashiwazaki–Kariwa – nhà máy điện hạt nhân lớn...
Nhật Bản: Tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm

Nhật Bản: Tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm

Hồ sơ tư liệu
Tỉnh Niigata của Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua quyết định cho phép khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới vào ngày 22/12 (giờ địa phương), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực quay trở lại với điện hạt nhân của Nhật Bản kể từ sau thảm họa Fukushima năm 2011.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh