Tổng thống Mỹ họp báo về chiến dịch quân sự tại Venezuela
Ngay sau chiến dịch đột kích quy mô lớn dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Venezuela, chính quyền Mỹ đã tổ chức họp báo vào 23h ngày 3/1 (theo giờ Việt Nam), trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Washington sẽ tạm thời “điều hành” quốc gia Nam Mỹ này nhằm kiểm soát tình hình và thúc đẩy một tiến trình chuyển tiếp.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela cho đến khi quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra có trật tự. Ảnh: The Times of Israel
Phát biểu tại cuộc họp báo ở bang Florida, Tổng thống Trump cho biết, Mỹ sẽ duy trì vai trò kiểm soát tại Venezuela “cho đến khi có một quá trình chuyển tiếp phù hợp và thận trọng”, song không nêu cụ thể lộ trình hay mốc thời gian. Ông cho biết, các biện pháp cấm vận dầu mỏ của Mỹ đối với Venezuela vẫn tiếp tục được áp dụng trong giai đoạn này. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định mục tiêu của Washington là “ổn định khu vực, bảo vệ các lợi ích năng lượng và tạo dựng những láng giềng tốt”.
Trả lời câu hỏi về việc Mỹ trực tiếp “điều hành” Venezuela có đi ngược với chiến lược “Nước Mỹ trên hết” hay không, Tổng thống Donald Trump cho rằng, động thái này nhằm bảo đảm ổn định và an ninh tại khu vực Caribe.
Quyết định tấn công Venezuela, bắt giữ Tổng thống nước này và tuyên bố tạm thời điều hành đất nước đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý trong lập trường đối ngoại của Tổng thống Donald Trump - người trước đây từng nhiều lần chỉ trích việc can thiệp quá mức vào các vấn đề quốc tế.
Từ thủ đô Caracas, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez yêu cầu Mỹ “trả tự do ngay lập tức” cho vợ chồng Tổng thống Maduro, đồng thời nhấn mạnh, ông Maduro là “Tổng thống duy nhất của Venezuela”, đồng thời tuyên bố đất nước này “sẽ không bao giờ trở thành thuộc địa một lần nữa”.
Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto cho biết Caracas đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một cuộc họp khẩn nhằm phản ứng trước cuộc tấn công của Mỹ.
Ở chiều ngược lại, phe đối lập Venezuela nhanh chóng đưa ra lập trường. Lãnh đạo đối lập María Corina Machado kêu gọi trao quyền lãnh đạo giai đoạn chuyển tiếp cho ứng cử viên đối lập Edmundo González Urrutia, coi đây là “cơ hội lịch sử” để thay đổi cục diện chính trị của đất nước.
Minh Phương
Nguồn: Reuters, AI Jazeera, AP





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu