Tổng thống Mỹ đe dọa Kiev sẽ gặp “vấn đề lớn” nếu rút lui khỏi thỏa thuận khoáng sản
Tổng thống Mỹ cảnh báo Kiev không nên “rút lui” khỏi thỏa thuận khoáng sản với Washington.
Ảnh: Getty Images.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tổng thống Ukraine Zelensky nên suy nghĩ kỹ trước khi từ chối phiên bản mới nhất của thỏa thuận khoáng sản do Washington đề xuất, vốn khắc nghiệt hơn nhiều so với dự thảo trước đó đã bị hủy bỏ bởi sự nổi giận của nhà lãnh đạo Ukraine tại Nhà Trắng vào tháng 2.
Donald Trump đã nhiều lần yêu cầu Kiev hoàn trả những gì ông tuyên bố là hàng trăm tỷ đô la viện trợ của Mỹ thông qua nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine, ban đầu tập trung vào đất hiếm. Một phiên bản trước của thỏa thuận được cho là sẽ ký vào đầu tháng 3, nhưng đã đột ngột bị hủy bỏ sau khi Zelensky đụng độ công khai với Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục.
Sau khi Donald Trump tạm thời đóng băng mọi viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, Zelensky đã ra tín hiệu sẵn sàng nối lại đàm phán, đồng thời khẳng định rằng Kiev không nợ Washington bất cứ điều gì.
Hôm 28/3, Zelensky xác nhận Ukraine đã nhận được dự thảo đề xuất mới, nhưng tuyên bố "có rất nhiều điều chưa được thảo luận trước đây. Và cũng có một số điều mà các bên đã bác bỏ trước đó".
Đáp lại, Tổng thống Mỹ cáo buộc Zelensky cố gắng hủy bỏ thỏa thuận được đề xuất trong bài phát biểu với các phóng viên trên Không lực Một vào ngày 30/3, theo Reuters.
“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về đất hiếm. Và bây giờ ông ấy nói: “Được thôi, bạn biết đấy, tôi muốn đàm phán lại”... Nếu ông ấy muốn đàm phán lại, ông ấy sẽ gặp vấn đề lớn", Tổng thống Mỹ nói thêm.
Donald Trump cũng nhắc lại Ukraine nên từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. "Ông ấy muốn trở thành thành viên của NATO, nhưng ông ấy sẽ không bao giờ trở thành thành viên của NATO”.
Theo Reuters, phiên bản mới nhất của thỏa thuận khoáng sản khắc nghiệt hơn đáng kể so với các phiên bản trước đó. Theo các điều khoản được đề xuất, Mỹ sẽ thu hồi toàn bộ viện trợ đã cung cấp cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga leo thang năm 2022 và sẽ áp dụng lãi suất hàng năm 4% cho tổng số trước khi Kiev có thể tiếp cận bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ quỹ khai thác chung.
Theo dữ liệu từ Viện Kiel của Đức, Mỹ đã phân bổ hơn 123 tỷ đô la viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine kể từ năm 2022. Tuy nhiên, Donald Trump tuyên bố chi phí thực sự của Washington đã vượt quá 300 tỷ đô la.
TD
{name} - {time}
-
2025-07-18 07:05:00
Ấn Độ thử nghiệm thành công hai loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân
-
2025-07-18 06:27:00
Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae Yong được tuyên trắng án
-
2025-07-18 06:24:00
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về tiền điện tử stablecoin
Bộ Ngoại giao Ba Lan thông báo “rút vĩnh viễn” đại sứ tại Hungary
Điện Kremlin: Nga ngắt kết nối Internet tại một số khu vực để đảm bảo an ninh
Tư lệnh NATO: Patriot sẽ đến Kiev “càng sớm càng tốt”
Bà Yulia Svyrydenko là thủ tướng mới của Ukraine
“100%” Mỹ sẽ có được Greenland
Mỹ đe dọa đánh thuế dầu mỏ của Nga nếu Moscow chặn thỏa thuận với Ukraine
Các nước Baltic lo ngại lệnh ngừng bắn ở Ukraine
Tổng thống Mỹ “không đùa” về nhiệm kỳ thứ ba
Động đất tại Myanmar: Công tác cứu trợ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn