(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai chương trình toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Sáng 6-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai chương trình toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã quán triệt những nội dung cơ bản, ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về học tập và làm theo Bác.

Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai chương trình toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đồng chí Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai chương trình toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban MTTQ tỉnh, ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức.

Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; hiện thực hóa khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai chương trình toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Toàn cảnh hội nghị giao ban tình hình tư tưởng Nhân dân và dư luận xã hội quý III năm 2021.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông tin đến các đại biểu về tình hình tư tưởng Nhân dân và dư luận xã hội quý III, định hướng công tác tư tưởng trong các tầng lớp Nhân dân quý IV năm 2021; tổng kết Chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; công tác biên tập và phát hành cuốn Thông tin Công tác Mặt trận và tuyên truyền ứng xử văn minh du lịch năm 2021.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]