(Baothanhhoa.vn) - Chiều 12-10, tỉnh Thanh Hóa và Học viện Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh (QP-AN) giữa Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa với Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 87, Học viện Quốc phòng.

Trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh

Chiều 12-10, tỉnh Thanh Hóa và Học viện Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh (QP-AN) giữa Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa với Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 87, Học viện Quốc phòng.

Trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh

Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Học viện Quốc phòng; giảng viên, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 87, Học viện Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh Thanh Hóa.

Trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vui mừng chào đón các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Học viện Quốc phòng, các vị đại biểu Quốc hội, các đồng chí học viên đi khảo sát thực tế và tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, gắn với QP-AN giữa lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa với Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 87, Học viện Quốc phòng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN của tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua. Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu sắc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố QP-AN vào thực tiễn của địa phương. Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, các đề án tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực gắn với chiến lược quốc phòng.

Thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ “quốc phòng tại chỗ, cơ động tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ”; xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng về mọi mặt hoạt động của lực lượng vũ trang. Tổ chức, triển khai đồng bộ, thống nhất việc xây dựng, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm vững chắc QP-AN, nhất là tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Cảng Hàng không Thọ Xuân, các khu công nghiệp, các vùng kinh tế trọng điểm theo hướng hiện đại, lưỡng dụng để làm nơi sơ tán, trú ẩn, đủ khả năng, điều kiện phòng, chống vũ khí công nghệ cao; bảo đảm an toàn cho Nhân dân trong khu vực phòng thủ.

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; triển khai thực hiện tốt việc phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường củng cố QP-AN và thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại với tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào…

Trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh

Các đại biểu dự hội nghị.

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều biện pháp, trong 3 năm gần đây dù phải chịu tác động lớn từ đại dịch COVID-19, nhưng kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng khá cao, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, từng bước khẳng định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2021 đạt 8,85%; 9 tháng năm 2022 đạt 14,24%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Thu ngân sách Nhà nước luôn vượt dự toán; bình quân mỗi năm tăng 18,1%; năm 2020 đạt gần 30.000 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2015; năm 2021 đạt 39.630 tỷ đồng và 9 tháng năm 2022 đạt 39.325 tỷ đồng.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với cùng kỳ, đặc biệt là giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, phát triển doanh nghiệp… Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại. Tỉnh đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; ưu tiên đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng phục vụ sản xuất như giao thông, thuỷ lợi, điện, nước sạch, các công trình văn hoá…

Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được tổ chức linh hoạt, thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân ổn định. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung cao cho công tác hoàn thiện thể chế; sớm hoàn thành việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; 8 chương trình trọng tâm, 3 kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; rà soát, sửa đổi, ban hành mới 9 cơ chế, chính sách để thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành ở Trung ương xây dựng, báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15, ngày 13-11-2021 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Trên lĩnh vực QP-AN, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh; chỉ đạo các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc, dự báo tình hình; an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm đều được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để phát sinh điểm nóng phức tạp. Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh đã và đang chỉ đạo tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19-10.

Những kết quả Thanh Hóa đạt được rất quan trọng, là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thành công các mục tiêu đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Hội nghị trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, gắn với QP-AN giữa lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa với Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc QP-AN khóa 87, Học viện Quốc phòng diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỉnh Thanh Hóa xem hội nghị lần này là cơ hội tốt, để cùng trao đổi, chia sẻ với các đại biểu về thực trạng, những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo đảm QP-AN, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Nhân dịp này thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Học viện Quốc phòng và các tỉnh, thành bạn, các đại biểu Quốc hội trong thời gian qua đã luôn quan tâm theo dõi, giúp đỡ, ủng hộ tỉnh Thanh Hóa phát triển. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn của các đồng chí, để Thanh Hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh

Đại biểu Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 87, Học viện Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 87 là cán bộ chủ chốt các địa phương, bộ, ngành đã bày tỏ ấn tượng trước những kết quả mang tính toàn diện, đột phá của tỉnh Thanh Hóa. Nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng tỉnh Thanh Hóa vẫn đạt kết quả rất tích cực, là tỉnh điển hình trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh

Đại biểu Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 87, Học viện Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá cao nội dung trình bày của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, các học viên khẳng định, đây là những nội dung mà các địa phương đang muốn nghiên cứu, học hỏi. Kinh nghiệm của Thanh Hóa chính là bài học quý để các tỉnh, thành phố khác áp dụng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trao đổi, chia sẻ những vấn đề được các học viên quan tâm liên quan tới việc thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa; về công tác đối ngoại, quản lý hành chính; an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; việc xây dựng phát triển sản phẩm OCOP; đóng góp của Khu Kinh tế Nghi Sơn trong sự phát triển chung của tỉnh; việc thực hiện nhiệm vụ quốc QP-AN...

Trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chân thành cảm ơn những tình cảm, chia sẻ của lãnh đạo Học viện Quốc phòng, các học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 87 đã dành cho tỉnh Thanh Hóa và huyện Mường Lát.

Trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa cảm ơn tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện giúp đỡ đoàn trong quá trình nghiên cứu thực tế. Những nội dung được lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao đổi là thông tin, kinh nghiệm quý để các học viên có cái nhìn sâu sắc, hiểu rõ hơn về phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố QP-AN tại địa phương; công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Từ đó góp phần củng cố hệ thống lý luận, các quan điểm của Đảng, Nhà nước về QP-AN; nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các học viên của khóa học.

Đồng chí cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác đối ngoại, đặc biệt là với nước bạn Lào. Thực hiện phát triển kinh tế phải luôn đảm bảo tốt vấn đề về môi trường, gắn với củng cố thế trận QP-AN; tiếp tục chăm lo, phát huy sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

Trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh

Nhân dịp này lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tặng quà lưu niệm cho Học viện Quốc phòng và Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 87; Học viện Quốc phòng trao quà lưu niệm cho tỉnh Thanh Hóa và trao tặng Quỹ khuyến học tỉnh 50 triệu đồng; Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 87 trao quà lưu lưu niệm cho tỉnh Thanh Hóa và trao tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh Thanh Hóa 100 triệu đồng.

Trước đó, Đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN khóa 87 Học viện Quốc phòng đã nghiên cứu thực tế và và trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội gắn với QP-AN tại huyện Mường Lát.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]