(Baothanhhoa.vn) - Năm 2008, TP Thanh Hóa thành lập 1.544 tổ an ninh xã hội (ANXH) với 47.843 thành viên tham gia. Đến năm 2018, TP Thanh Hóa thành lập được 2.595 tổ ANXH với 128.700 thành viên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy vai trò của tổ an ninh xã hội trong bảo đảm an ninh trật tự

Năm 2008, TP Thanh Hóa thành lập 1.544 tổ an ninh xã hội (ANXH) với 47.843 thành viên tham gia. Đến năm 2018, TP Thanh Hóa thành lập được 2.595 tổ ANXH với 128.700 thành viên.

Trong 10 năm qua, ngoài làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, các tổ ANXH đã cung cấp cho cơ quan công an 6.578 nguồn tin có giá trị; tham gia giải quyết, hòa giải 2.306 vụ tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong khu dân cư, không để phát sinh các vấn đề nổi cộm, phức tạp. Ngoài tham gia bảo đảm an ninh trật tự, các tổ ANXH còn thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm vệ sinh môi trường, tích cực tham gia Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Nhiều tổ ANXH ở các phường, xã như Lam Sơn, Đông Vệ, Quảng Thành, Hoằng Đại, Quảng Tâm đã đóng góp quỹ để làm công tác khuyến học, thăm hỏi nhau lúc ốm đau, hoạn nạn. Số tổ ANXH hoạt động có hiệu quả ngày càng tăng. Bình quân mỗi năm có từ 65% - 85% tổ ANXH hoạt động có hiệu quả, không có tổ ANXH yếu kém hoặc không hoạt động.


Nguyễn Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]