(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24-9, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Kế hoạch thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 24-9, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Kế hoạch thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 27 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

Liên đoàn Lao động tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam quán triệt các nội dung của Nghị quyết 02-NQ/TW, tập trung vào các nội dung như: Lý do ban hành Nghị quyết; quá trình chuẩn bị; tình hình, nguyên nhân; quan điểm, mục tiêu; nhiệm vụ giải pháp; tổ chức thực hiện; trách nhiệm của công đoàn…

Đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu của Nghị quyết 02-NQ/TW là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Liên đoàn Lao động tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trình bày Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch thực hiện Kết luận của đồng chí của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.

Liên đoàn Lao động tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Mạnh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh: Thanh Hóa đang trong thời kỳ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vì vậy, Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị là tiền đề quan trọng để giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Thanh Hóa tiên phong trong thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển của tỉnh.

Đồng chí đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào hoạt động công đoàn cho phù hợp, sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]