(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16 - 12, tại 3 địa điểm là: Thị trấn Tĩnh Gia, xã Các Sơn và xã Hải Ninh, Ủyban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể huyện Tĩnh Gia đã tổ chức lễ Công bố thành lập Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp xã, thị trấn ở 3 đơn vị hành chính mới sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Tĩnh Gia: Công bố Quyết định thành lập Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể tại 3 xã, thị trấn sau sáp nhập

Ngày 16 - 12, tại 3 địa điểm là: Thị trấn Tĩnh Gia, xã Các Sơn và xã Hải Ninh, Ủyban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể huyện Tĩnh Gia đãtổ chức lễ Công bố thành lập Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp xã, thị trấn ở 3 đơn vị hành chính mới sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Huyện Tĩnh Gia: Công bố Quyết định thành lập Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể tại 3 xã, thị trấn sau sáp nhập

Hình ảnh tại Lễ công bố tại Thị trấn Tĩnh Gia.

Tại buổi lễ, Thường trực Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp huyện Tĩnh Gia đã công bố Quyết định thành lập Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể gồm: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh và Công đoàn, đồng thời chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt lâm thời trước khi thực hiện việc kiện toàn.

Thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, ngày 29-11-2019 huyện Tĩnh Gia công bố việc thực hiện sát nhập 6 đơn vị hành chính thành 3 đơn vị hành chính, cụ thể: Nhập toàn bộ 4,00 km2 diện tích tự nhiên, 3.278 người của xã Triêu Dương vào xã Hải Ninh. Sau khi nhập, xã Hải Ninh có 10,14 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 15.018 người. Nhập toàn bộ 12,17 km2 diện tích tự nhiên, 3.562 người của xã Hùng Sơn vào xã Các Sơn. Sau khi nhập, xã Các Sơn có 36,1 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.326 người. Nhập toàn bộ 6,38 km2 diện tích tự nhiên, 7.552 người của xã Hải Hòa vào thị trấn Tĩnh Gia. Sau khi nhập, thị trấn Tĩnh Gia có 7,63 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.027 người.

Việc công bố thành lập mới Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp xã, thị trấn sau sáp nhập tại 3 xã, thị trấn là sự kiện tạo ra bước ngoặt mới trong quá trình phát triển, các tổ chức mới thành lập sau sáp nhập sẽ được mở rộng về quy mô, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại cơ sở.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tĩnh Gia đã chúc mừng Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể thị trấn Tĩnh Gia và 2 xã Các Sơn, Hải Ninh đã chính thức đi vào hoạt động, đồng thời đề nghị các tổ chức sau khi được kiện toàn, ổn định tổ chức tiếp tục duy trì đi vào hoạt động, từ đó cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh ngay từ những ngày đầu sáp nhập.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tĩnh Gia cũng đề nghị trước mắt, Đảng bộ thị trấn Tĩnh Gia, và xã Hải Ninh, xã Các Sơn cần tập trung chỉ đạo Ủy ban MTTQ và Đoàn thanh niên tổ chức Đại hội kiện toàn lại tổ chức trước tết âm lịch Canh Tý.

Sỹ Thành, Hoàng Thanh


Sỹ Thành, Hoàng Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]