(Baothanhhoa.vn) - Chiều 2-12, Thường trực HĐND tỉnh đã họp báo thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Họp báo thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VXIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 2-12, Thường trực HĐND tỉnh đã họp báo thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Họp báo thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VXIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa.

Họp báo thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VXIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 8 đến mùng 10-12-2021 tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh (25B TP Thanh Hóa).

Tại kỳ họp này HĐND tỉnh nghe, cho ý kiến, thảo luận về các báo cáo, tờ trình; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung về: Thực trạng và giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động mất việc làm trở về địa phương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; giải pháp khôi phục và phát triển du lịch để thích ứng với phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; thực trạng, nguyên nhân, giải pháp để tập trung chỉ đạo giải quyết dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; giải pháp để tạo thuận lợi cho người dân và phát huy hiệu quả các cảng cá, bến cá đã được đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Dự kiến tại kỳ họp HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua 38 nghị quyết. Trong đó, có 11 nghị quyết thường niên về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đất đai, biên chế...; 7 nghị quyết về các cơ chế, chính sách; 10 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án và 10 nghị quyết về một số nội dung quan trọng khác.

Họp báo thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VXIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo đại diện các cơ quan báo chí đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thông tin thêm về Nghị quyết số 37/2021/QH15, ngày 13-11-2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, cũng như các chương trình, kế hoạch của tỉnh Thanh Hóa để thụ hưởng chính sách, nhằm tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tới; công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản và cấp phép khai thác các mỏ khoáng sản; công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là việc kiểm soát người lao động, công dân Thanh Hóa từ các tỉnh, thành phố trên cả nước trở về quê trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và hiệu quả của Phương án số 198/PA-UBND về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch sau khi thực hiện cách ly.

Họp báo thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VXIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Nhà báo Mai Luận, phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Thanh Hóa phát biểu tại buổi hợp báo.

Các cơ quan báo chí cũng quan tấm đến những giải pháp của tỉnh Thanh Hóa trong việc bảo đảm thu ngân sách trong năm 2021; công tác triển khai thực hiện các chương trình hành động để đưa Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống.

Họp báo thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VXIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí, phóng viên với hoạt động của HĐND tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua, đặc biệt là đã thông tin kịp thời các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh Thanh Hóa đến cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Cùng với việc trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề mà đại diện các cơ quan báo chí nêu, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn trong thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp tốt với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông tin rộng rãi, kịp thời hoạt động của HĐND tỉnh cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chinh trị của tỉnh đến đông đảo cử tri, Nhân dân trong tỉnh.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]