(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-11, thôn Ngọc Bồ, xã Thành Kim (Thạch Thành) đã tưng bừng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Ngọc Bồ, xã Thành Kim

Sáng 15-11, thôn Ngọc Bồ, xã Thành Kim (Thạch Thành) đã tưng bừng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát trao quà cho các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo thôn Ngọc Bồ.

Đến dự và chung vui với nhân dân thôn Ngọc Bồ có đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Thạch Thành, xã Thành Kim và đông đảo nhân dân trong thôn.

Trong không khí đoàn kết, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và nhân dân thôn Ngọc Bồ đã ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam và báo cáo kết quả sau 1 năm xây dựng làng văn hóa. Thôn Ngọc Bồ có 223 hộ dân, trong đó có 35 hộ là đồng bào công giáo. Thôn có hơn nửa số hộ sinh sống ở khu vực ngoại đê Sông Bưởi và thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong những năm qua, cấp ủy, Ban công tác mặt trận thôn, Ban vận động xây dựng văn hóa thôn, đã phát huy vai trò lãnh đạo, tập hợp, vận động nhân dân chủ động, tích cực, sáng tạo trong lao động, sản xuất; đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đồng thời, nhân dân thôn Ngọc Bồ đã tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là phong trào xây dựng làng văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Thôn có 11 tổ dân cư, mỗi tổ đều xây dựng được một mô hình hay, cách làm tốt trong cộng đồng, như: mô hình dân vận khéo, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi, mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao… Hiện, thôn còn 10 hộ nghèo; thu nhập quần quân đầu người đạt 39,5 triệu đồng/năm. Việc thực hiện hương ước, quy ước thôn được hộ dân thực hiện nghiêm túc. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm. Năm 208, thôn có 84% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của nhân dân thôn Ngọc Bồ trong thực hiện các phong trào thi đua, chương trình hoạt động tại địa phương. Đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Ngọc Bồ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Chi bộ và các chi hội đoàn thể chính trị-xã hội tập trung đổi mới phương thức hoạt động, làm tốt công tác lãnh đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, giúp nhau phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao trình độ dân trí.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao 10 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo thôn Ngọc Bồ.


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]