(Baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID -19 trên địa bàn huyện Nông Cống và huyện Như Thanh, sáng ngày 28-8, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo dập dịch ở huyện Nông Cống và Như Thanh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các huyện Nông Cống, Như Thanh

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID -19 trên địa bàn huyện Nông Cống và huyện Như Thanh, sáng ngày 28-8, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo dập dịch ở huyện Nông Cống và Như Thanh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các huyện Nông Cống, Như Thanh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra và động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt vào huyện Nông Cống ở xã Hoàng Giang.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở Y tế, Công Thương, Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các huyện Nông Cống, Như Thanh

Lãnh đạo huyện Nông Cống báo cáo tình hình công tác phòng chống dịch COVID -19 trên địa bàn.

Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện Nông Cống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong Đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm dịch điểm đầu của huyện Nông Cống trên quốc lộ 45 (xã Hoàng Giang). Theo báo cáo nhanh của huyện Nông Cống, từ ngày 24-8 đến sáng nay ngày 28-8, trên địa bàn huyện đã xuất hiện 45 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng; các ca nhiễm COVID-19 đã được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa; các ca bệnh có dịch tễ phức tạp, chưa xác định được nguồn lây, nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn huyện là rất cao. Trong những ngày qua, huyện đã khẩn trương điều tra dịch tễ của ca bệnh tại xã Tế Nông, thần tốc truy vết đối với các trường hợp có tiếp xúc gần; đồng thời yêu cầu nhân dân chủ động khai báo y tế, nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm; từ 18 giờ ngày 24-8 đã áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn huyện; giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Tế Nông, xã Hoàng Giang, thôn Thanh Liêm – xã Hoàng Sơn, thôn Thọ Đông - xã Thăng Thọ, phong tỏa các thôn có F1. Từ 16 giờ ngày 25-8, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn huyện Nông Cống. Ngày 27-8, UBND huyện đã quyết định bổ sung một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch đối với Thị trấn Nông Cống, xã Hoàng Giang, xã Tế Nông và chỉ đạo các xã trên địa bàn huyện căn cứ tình hình dịch bệnh, điều kiện thực tế của địa phương nâng cao thêm một mức so với Chỉ thị 16 theo hình thức thắt chặt ở 3 cấp theo hướng xác định “Vùng xanh”, khoanh chặt, thu hẹp “Vùng đỏ” lập vành đai bảo vệ “Vùng xanh” từ cấp thôn, cấp xã, cấp huyện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các huyện Nông Cống, Như Thanh

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại buổi làm việc với huyện Nông Cống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các huyện Nông Cống, Như Thanh

Đồng chí Trưởng ban Tuyên Giáo Đào Xuân Yên phát biểu tại buổi làm việc với huyện Nông Cống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các huyện Nông Cống, Như Thanh

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lê Văn Diện phát biểu tại buổi làm việc với huyện Nông Cống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các huyện Nông Cống, Như Thanh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc với huyện Nông Cống.

Đến 17 giờ ngày 27-8, huyện đã điều tra truy vết được 841 người trường hợp F1; 1.404 người trường hợp F2; 1.368 người trường hợp F3; thực hiện Test nhanh kháng nguyên cho 10.639 mẫu trong cộng đồng có nguy cơ cao; lấy mẫu, gửi xét nghiệm RT- PCR cho 3.102 trường hợp F1 và các đối tượng có nguy cơ cao. Chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện phổi Thanh Hóa 30 trường hợp. Cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của huyện 178 trường hợp, tại khu cách ly tập trung của các xã, thị trấn 706 trường hợp. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức thông qua trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến thôn 6 lần/ngày. Tư tưởng, tinh thần của nhân dân cơ bản ổn định, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; chính quyền địa phương sẵn sàng hỗ trợ khó khăn của nhân dân. Về công tác hậu cần, theo khảo sát của Sở Công Thương và huyện Nông Cống lượng lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu dự trữ trên địa bàn hiện đủ đáp ứng cho Nhân dân trong 30 ngày giãn cách xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các huyện Nông Cống, Như Thanh

Kết luận buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của huyện Nông Cống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Nông Cống là địa bàn rất dễ bị dịch bệnh xâm nhập. Từ ngày 24 -8 đến nay, Nông Cống đã xuất hiện ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng ở xã Tế Nông và thị trấn Nông Cống, đặc biệt ổ dịch ở thị trấn Nông Cống là ổ dịch lớn, diễn biến rất phức tạp. Trước tình hình trên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan chức năng, huyện Nông Cống đã chủ động, tích cực, đồng bộ và rất khẩn trương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay, dịch bệnh trên địa bàn huyện vẫn đang trong tầm kiểm soát. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng chức năng tham gia phòng chống dịch, nhất là lực lượng y tế, công an đã cùng với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân huyện Nông Cống tích cực ngăn chặn, kiềm chế dịch bệnh.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua và đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Nông Cống cần phải rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục triệt để, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có thời điểm còn lúng túng. Công tác quản lý nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào địa bàn còn lỏng lẻo; một số trường hợp F0 có lịch sử di chuyển phức tạp, nhưng khai báo không trung thực, có trường hợp không rõ nguồn lây. Công tác lấy mẫu, xét nghiệm còn chậm. Việc bố trí, sử dụng lực lượng, vật tư, thiết bị có thời điểm hiệu quả chưa cao…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các huyện Nông Cống, Như Thanh

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Nông Cống thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là Công văn số 359 của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công điện số 25 của UBND tỉnh. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để các cấp, các ngành và Nhân dân hiểu rõ, trong lúc này công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19 là trên hết và trước hết, với mục tiêu tối thượng là bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân. Đây là cuộc chiến đầy cam go, thử thách, nhưng sẽ giành thắng lợi nhanh chóng nếu biết dựa vào sức dân, với phương châm “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, mỗi khu phố, thôn, xóm, mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, mỗi xã, thị trấn và cả huyện là pháo đài”. Phải khắc phục bằng được tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng phải luôn bình tĩnh, không được hoang mang, dạo động, chần chừ, thiếu bản lĩnh. Thực hiện triệt để các biện pháp cách ly xã hội về phòng, chống dịch theo đúng tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và giao cho huyện Nông Cống căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh, quyết định áp dụng bổ sung các biện pháp cao hơn, mạnh hơn, quyết liệt hơn. Thực hiện nghiêm ngặt khẩu hiệu 5K, giữ đúng khoảng cách, đảm bảo người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, thôn, xã cách ly với thôn, xã. Việc truy vết phải được thực hiện nhanh nhất, rộng nhất, tăng tốc xét nghiệm, sàng lọc diện rộng, tập trung vào những địa bàn trọng điểm, những nhóm đối tượng có nguy cơ cao xong trong thời gian ngắn nhất. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn, thực hiện triệt để việc cách ly xã hội theo quy định kể cả đối với lực lượng chức năng của tỉnh tăng cường cho huyện. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khu cách ly tập trung, hạn chế thấp nhất lây nhiễm chéo và tuyệt đối không để lây lan dịch từ khu cách ly ra cộng đồng. Rà soát, bổ sung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, nắm bắt nhu cầu của nhân dân, tổ chức lực lượng và phương án cung ứng khoa học, hiệu quả, an toàn. MTTQ các cấp phải phối hợp với chính quyền để lên danh sách các hộ khó khăn cần cứu trợ về lương thực, thực phẩm và tổ chức các gói quà an sinh để hỗ trợ kịp thời cho Nhân dân vùng dịch đợt 1 xong trước ngày 02-9-2021. Cùng với đó, phải tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, xử lý triệt để nguồn rác thải y tế, nhất các mẫu vật phẩm test nhanh và xét nghiệm. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid–19 huyện phải khẩn trương thành lập các tiểu ban để tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo theo từng nhóm nhiệm vụ cụ thể. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, cùng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang huyện Nông Cống cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, càng khó khăn, càng phải nỗ lực cố gắng để vượt qua, sâu sát từng công việc, từng địa bàn để chống dịch thành công. Kiên quyết thay thế, bố trí lại những cán bộ năng lực yếu kém, thiếu bản lĩnh, thiếu trách nhiệm trong công việc. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm những trường hợp chống đối, xuyên tạc, thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch.

Về các đề xuất, kiến nghị về việc bổ sung lực lượng cho huyện Nông Cống phòng, chống dịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Tinh thần chung là Tỉnh ủng hộ và sẽ ưu tiên hỗ trợ về lực lượng, vật tư, thiết bị cho công tác phòng, chống dịch của Nông Cống, nhưng huyện phải có phương án bố trí, điều tiết, sử dụng hiệu quả, hợp lý. Trước mắt, tiếp tục bổ sung thêm 20 nghìn bộ test nhanh cho huyện Nông Cống để mở rộng tầm soát và sẽ tiếp tục bổ sung theo nhu cầu thực tế. Sở Y tế tiếp tục bổ sung lực lượng cho huyện Nông Cống để đẩy nhanh tốc độ tầm soát và truy vết. Trước mắt, Bệnh viện Đa khoa Nông Cống chưa tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19, tập trung điều trị các bệnh nhân hiện có, tạm dừng tiếp nhận và chuyển bệnh nhân mới cho Bệnh viện Tâm Đức Cầu Quan điều trị. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều động lực lượng quân nhân và hỗ trợ lều bạt dã chiến phù hợp với nhiệm vụ phòng, chống dịch của huyện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các huyện Nông Cống, Như Thanh

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo sở Y tế thực hiện phong tỏa Bệnh viên Phổi Thanh Hóa sau khi phát hiện 01 trường hợp F0 là nhân viên ngoài khu vực cách ly của bệnh viện; yêu cầu Bệnh viện chỉ điều trị bệnh nhân Covid-19 và các trường hợp nguy cơ cao; các bệnh nhân điều trị bệnh thông thường điều chuyển xuống bệnh viện K71 ngay trong ngày hôm nay. Bố trí nơi ăn ở tập trung tại địa điểm phù hợp cho cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Phổi Thanh Hóa trong thời gian thực hiện phong tỏa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các huyện Nông Cống, Như Thanh

Lãnh đạo huyện Như Thanh báo cáo công tác phòng chống dịch COVID -19 trên địa bàn

Tại huyện Như Thanh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã nghe lãnh đạo huyện báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Theo đó, đến sáng 28-8, trên địa bàn huyện đã xuất hiện 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 03 ca dương tính trong các khu cách ly tập trung; 03 ca ghi nhận đang cách ly tại nhà. Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, huyện đã thành lập 36 chốt kiểm dịch; khẩn trương truy vết các đối tượng F1, F2, F3 và thực hiện công tác xét nghiệm sàng lọc, test nhanh cho các trường hợp F1, F2. Huyện đã ban hành quyết định cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 03 đơn vị: xã Phú Nhuận, Yên Thọ và thị trấn Bến Sung, thôn Khả La, xã Thanh Tân; quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với xã Yên Lạc và xã Thanh Tân (trừ thôn Khả La, xã Thanh Tân thực hiện Chỉ thị 16).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các huyện Nông Cống, Như Thanh

Kết luận buổi làm việc tại huyện Như Thanh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm từ những thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch, nhất là vấn đề lấy mẫu xét nghiệm; phê bình lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Như Thanh chưa làm tốt trách nhiệm được giao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: huyện cần tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động xây dựng kịch bản, phương án và chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn. Thực hiện truy vết thần tốc, triệt để và thực hiện cách ly một cách bài bản, khoa học và phải giám sát chặt chẽ, nhất là cách ly tại gia đình, tại khu cách ly tập trung, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo và lây lan ra cộng đồng…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành và toàn thể nhân dân, các huyện Nông Cống và Như Thanh sẽ nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi địa bàn, góp phần cùng cả tỉnh chiến thắng đại dịch COVID-19.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]