(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 5 và 6-6, Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. 140 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 20.656 hội viên nông dân trong toàn huyện tham dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong 2 ngày 5 và 6-6, Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. 140 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 20.656 hội viên nông dân trong toàn huyện tham dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo huyện.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân tham gia tổ chức Hội. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững thu hút 16.000 hộ đăng ký, có 9.600 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Hội đã hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ KHKT, tổ chức dạy nghề, xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cho thu nhập từ 500 đến 1 tỷ đồng/năm. Thành lập được 13 tổ hợp tác như: HTX nuôi cá, HTX trồng dưa trong nhà màng, tổ hợp tác nuôi cá nước ngọt…

Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ cho 8.209 hộ nông dân vay vốn sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm với tổng dư nợ đang quản lý là 671 tỷ đồng.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Các đại biểu dự Đại hội.

Hội Nông dân các cấp tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động Nhân dân hiến trên 30.000m2 đất, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, xử lý môi trường; đẩy mạnh vận động hội viên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo...

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hợp tác và phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân Thiệu Hoá sẽ tập trung xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vận động hội viên tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu kết nạp mới 1.200 hội viên trở lên; mỗi năm có 70% hộ đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; 95% hội viên nông dân được tập huấn khoa học, kỹ thuật, tư vấn việc làm; thành lập các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp; mỗi Hội Nông dân hướng dẫn xây dựng một mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả…

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 31 đồng chí. Đồng chí Trần Trung Kiên tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

Thanh Mai


Thanh Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]